Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Bàn giao nhà Tình nghĩa và nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

12:57, 04/03/2023

Sáng ngày 3/3, Huyện ủy Lắk, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp chính quyền địa phương xã Buôn Triết bàn giao nhà Tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Xuân Mỹ hội viên Hội người cao tuổi thôn Buôn Tung 1.

Ông Nguyễn Xuân Mỹ (SN 1946) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo, tuổi đã cao không còn khả năng lao động, ruộng vườn không có, không có nguồn thu nhập trong khi đó phải nuôi 2 cháu nội còn nhỏ. Gia đình ông sống trong ngôi nhà tạm bợ nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Các đơn vị, địa phương bàn giao nhà cho hộ ông Nguyễn Xuân Mỹ ở xã Buôn Triết.
Các đơn vị, địa phương bàn giao nhà cho hộ ông Nguyễn Xuân Mỹ ở xã Buôn Triết.

Căn nhà được xây dựng theo quy mô cấp 4, diện tích 40 m2 (gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái lợp tôn, cửa bằng sắt). Tổng kinh phí xây dựng 82 triệu đồng, trong đó từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” do Tỉnh ủy phân bổ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện là 50 triệu đồng, Quỹ “Tiết kiệm làm theo lời bác” của Huyện ủy Lắk là 20 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tích góp thêm.

Chiều cùng ngày Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lắk cũng đã bàn giao nhà Đại đoàn kết trao tặng gia đình ông Bùi Văn Đức (SN 1964, thôn Xóm Huế, xã Đắk Liêng).

Buổi bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Bùi Văn Đức, xã Đắk Liêng.
Buổi bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Bùi Văn Đức, xã Đắk Liêng.

Gia đình ông Đức thuộc diện hộ nghèo, các con đều đi làm xa, ông bà ở nhà nuôi thêm 3 cháu nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.

Căn nhà có diện tích 100 m2, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ và phòng bếp, nền nhà lát gạch, cửa nhôm kính. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lắk đã hỗ trợ 67,5 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ “vì người nghèo”, còn lại do các con và gia đình tích góp.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.