Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”

15:44, 11/03/2023

Sáng 11/3, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức toạ đàm chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 62 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề “Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin những nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ; tình hình chung về công tác cán bộ nữ trong các nhiệm kỳ 2016-2020; 2021-2025; kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Nhờ công tác đào tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ cũng với sự nỗ lực của các chị em, tỷ lệ lãnh đạo, quản lý nữ không ngừng tăng lên, cán bộ nữ tham gia cấp uỷ các cấp ngày càng nhiều.

Đại biểu dự toạ đàm tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk
Đại biểu dự toạ đàm tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi toạ đàm, đại biểu các điểm cầu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Trong đó các địa phương cần chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ; công tác phụ nữ phải phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ vào sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp cần nâng cao chất lượng hoạt động; phải lựa chọn hoạt động phù hợp với điều kiện, nhu cầu của hội viên, tạo cơ hội cho phụ nữ khẳng định mình trong thời đại mới.

Vân Anh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.