Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng: 10 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023

19:05, 14/04/2023

Trong hai ngày 13 và 14/4, Đảng ủy Quân sự huyện Krông Năng tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023.

Tham gia Hội thi có 10 thí sinh là Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

1
Đại biểu và thí sinh tham gia Hội thi.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: nhận thức chung (trắc nghiệm và tự luận) về nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của các cơ quan xây dựng Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị, công tác hậu cần - kỹ thuật; soạn thảo văn bản nghị quyết lãnh đạo toàn diện, nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và thực hành điều hành hội nghị Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện, nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết lãnh đạo chuyên đề. 

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Minh Sơn, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Ea Púk; thí sinh Đinh Quang Hiển, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Cư Klông đạt giải Nhì; thí sinh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Phú Lộc xếp thứ Ba và thí sinh Trần Văn Thơ, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Krông Năng được trao giải Khuyến khích.

1
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Hội thi Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn giỏi năm 2023 nhằm đánh giá trình độ, năng lực của Bí thư Chi bộ Quân sự cấp xã, thị trấn; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn; đồng thời, thông qua Hội thi giúp Đảng ủy Quân sự huyện lựa chọn những Bí thư Chi bộ Quân sự xã, thị trấn tiêu biểu, tiếp tục bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng tiến hành công tác Đảng để tham gia Hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.