Multimedia Đọc Báo in

Vườn Quốc gia Yok Đôn trồng cây mừng sinh nhật Bác

11:39, 19/05/2023

Chiều 18/5, Vườn quốc gia Yok Đôn tổ chức Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác; “50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam” và hưởng ứng thực hiện chương trình đề án “Trồng một tỷ cây xanh” do Chính phủ phát động.

Tham dự lễ trồng cây có đại diện Sở NN-PTNT, các địa phương vùng đệm, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp cùng đông đảo người dân vùng đệm và lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn và người dân vùng đệm tham gia trồng cây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tuấn Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, trồng cây là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả người dân và toàn xã hội. Trồng cây mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, trở thành một truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Trồng cây, trồng rừng làm tăng độ che phủ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng hơn 220 cây trắc (Dalbergia cochinchinensis) - loài nguy cấp quý hiếm nhóm IIA tại Vườn quốc gia Yok Đôn. Sau đó, tham gia giao lưu, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Đây là dịp để Vườn quốc gia Yok Đôn, các cơ quan, đơn vị tăng cường mối quan hệ, thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân trên địa bàn, nhất là với các cộng đồng được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.