Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023

09:05, 04/02/2023

Sáng 3/2, UBND huyện Lắk tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Tham dự Lễ phát động có Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Ngọc Tuyên; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đào Thị Thanh An; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nay Y Phú và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nay Y Phú nhấn mạnh: Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng huyện Lắk không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Hằng năm, toàn huyện trồng mới bình quân trên 200 ha rừng các loại; độ che phủ rừng của huyện hàng năm đạt trên 60%. Năm 2022, độ che phủ rừng ở huyện Lắk đạt 63%, là huyện có độ che phủ rừng cao trong toàn tỉnh.

Đáng chú ý, qua việc triển khai Nghị quyết chuyên đề số 02/NQ-HU ngày 13/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030 và Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 5/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giai đoạn 2021 – 2025; nhân dân các dân tộc huyện Lắk đã triển khai trồng được hàng ngàn cây xanh, cây hoa, cây ăn quả các loại, từ nguồn huy động xã hội hóa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, từ các doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trong toàn huyện hưởng ứng tham gia.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, đồng chí kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Ngọc Tuyên và Chủ tịch UBND huyện Nay Y Phú trồng cây bên trục đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lắk Võ Ngọc Tuyên và Chủ tịch UBND huyện Nay Y Phú trồng cây bên trục đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành trồng hơn 140 cây hồng lộc và cây hoa ban tím tại trục đường Âu Cơ, thị trấn Liên Sơn. Toàn bộ số cây này do Công ty TNHH xây dựng Thiên Anh, Công ty TNHH xây dựng Lâm Nguyên và Công ty TNHH vận tải Quang Minh tài trợ, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.