Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Hơn 53 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

12:51, 06/02/2025

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, huyện Krông Bông đã được phân bổ hơn 53 tỷ đồng để triển khai các chương trình, hoạt động.

Cụ thể: từ năm 2021 đến nay, huyện Krông Bông đã hỗ trợ 46 mô hình đa dạng hoá sinh kế, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho gần 800 đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đồng thời tổ chức 37 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 1.715 học viên tham gia…

huyện Krông Bông đã hỗ trợ 46 mô hình đa dạng hoá sinh kế, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
Từ năm 2021 đến nay huyện Krông Bông đã hỗ trợ 46 mô hình đa dạng hoá sinh kế, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, huyện Krông Bông còn chú trọng tổ chức các lớp đào tạo nghề; mở các phiên giới thiệu, kết nối việc làm; tăng cường công tác tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xuất khẩu lao động; hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số (DTTS) về chính sách hỗ trợ vay vốn; hỗ trợ các chi phí đào tạo nghề, đào tạo tiếng; hỗ trợ đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ DTTS tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin, việc làm, giáo dục , y tế, nước sạch….tạo điều kiện cho người dân thoát khỏi tình trạng nghèo đói theo tiêu chí đa chiều, bao trùm.

Ngoài ra, huyện còn tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hộ đồng bào DTTS tiếp cận được nguồn vốn thông qua Ngân hành chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Tính đến cuối năm 2024 tỷ lệ hộ nghèo của huyện Krông Bông giảm xuống còn 24,24%, bình quân (giai đoạn 2021 - 2024) mỗi năm giảm 3,67%.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hấp dẫn giải đua thuyền mừng Xuân Ất Tỵ 2025
Giải đua thuyền nam truyền thống trên Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp) là nét sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống của người dân huyện Krông Ana trong những ngày đầu Xuân, với hy vọng một năm mới an lành, mùa màng bội thu.