Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn trong "cuộc chiến" với COVID-19

05:47, 30/01/2022

Gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và Đắk Lắk nói riêng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, gây tổn hại đến sức khỏe và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Song, với sự tham mưu sâu sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, huy động sức mạnh của toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, biện pháp để kiểm soát dịch COVID-19, dần đưa đời sống xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

Tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh luôn bám sát tình hình dịch bệnh, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn xâm nhập và lây lan dịch bệnh; chủ động chuẩn bị tổ chức các khu cách ly tập trung, sẵn sàng ứng phó với cấp độ dịch cao hơn, phạm vi rộng hơn; xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 nhằm thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp phòng, chống dịch ở các cấp độ. Đồng thời tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch phòng, chống, ứng phó với cấp độ dịch; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm quyết liệt, bình tĩnh, không hoang mang, dao động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Đình Trung (thứ ba từ trái sang) kiểm tra hoạt động tại Khu cách ly tập trung Ký túc xá Trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên.

Đặc biệt, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện “mục tiêu kép”, quán triệt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”. Theo đó, toàn hệ thống chính trị đã tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch; kịp thời và nhanh chóng ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh trong chống dịch và phát triển kinh tế. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân nhằm đạt được mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được thông qua. Qua đó, từng bước thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt áp dụng cho từng địa phương, bảo đảm hài hòa giữa nới lỏng từng bước và an toàn dịch bệnh.

Theo bác sĩ CKII Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, nhìn lại bức tranh tổng thể phòng, chống dịch trong gần hai năm qua, có thể khẳng định việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã được vận hành một cách toàn diện, đồng bộ, sớm xác định quan điểm, chủ trương, chuyển hóa thành nghị quyết, xây dựng thành kế hoạch, chỉ thị, triển khai chặt chẽ, có kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên và thực chất. Ở cả 4 giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát với tính chất, mức độ khác nhau, song Ban Chỉ đạo luôn làm tốt công tác dự báo, đi trước về kế hoạch, phương án, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân ứng phó kịp thời, linh hoạt và bám sát thực tế, góp phần cùng cả nước từng bước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và hiện nay là thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.

Sự hòa quyện của “ý Đảng – lòng dân”

Đáp lại những quyết sách đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ cán bộ ngành y tế, quân đội, công an… đã chủ động tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã và đang diễn ra khẩn trương ở tất cả các địa bàn trong tỉnh và gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo cơ sở vững chắc để người dân thêm yên tâm, tin tưởng, đoàn kết, đồng lòng phòng, chống dịch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, chủ động triển khai kịp thời các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Việc người dân chấp hành tốt các khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch; cung cấp thông tin liên quan đến công tác điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp về từ vùng dịch, liên quan đến người mắc COVID-19; tích cực thực hiện việc xét nghiệm sàng lọc F0, F1 trong cộng đồng; ủng hộ, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 để toàn dân được tiêm chủng, tạo sự miễn dịch cộng đồng; cùng với chính quyền cố gắng xây dựng vùng an toàn (vùng xanh), giữ vững, mở rộng và bảo vệ vững chắc “vùng xanh” và  xanh hóa “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”... Qua đó, góp phần quan trọng cùng với lực lượng tuyến đầu, các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sớm ổn định tình hình, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.