Hội thảo khoa học 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk
Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975 - 2025), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”.
Tham dự hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, TS. Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; Thiếu tướng. TS. Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thảo.
Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo và các cơ quan tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng; lãnh đạo các đơn vị quân khu, quân đoàn, các binh chủng.
![]() |
Thượng tướng, TS. Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên. |
Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng, TS. Lê Huy Vịnh cho biết: Mùa Xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, quân và dân ta tiến hành thắng lợi Chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ.
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên đã phá vỡ thế chiến lược của địch, tạo ra sự đột biến chiến lược, làm thay đổi căn bản tương quan so sánh lực lượng có lợi cho ta, mở ra thời cơ đưa cuộc tiến công chiến lược phát triển thành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trên toàn chiến trường miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn.
![]() |
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu chào mừng tại hội thảo. |
Chiến thắng Tây Nguyên đã khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta trên cả hai miền Nam, Bắc sau hơn hai thập niên bền lòng, kiên gan, vững chí đấu tranh.
Hội thảo 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, quật cường của dân tộc; tri ân công lao của những người con anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, đóng góp cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
![]() |
Các đại biểu tham dự hội thảo. |
Đây cũng là dịp để quân dân Đắk Lắk đánh giá và nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển tỉnh nhà sau 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên, đề ra những chủ trương, giải pháp mới xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk văn minh, giàu đẹp và bản sắc; hiện thực hóa mục tiêu kép kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới.
![]() |
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo báo cáo đề dẫn tại hội thảo. |
Phát biểu chào mừng hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Trải qua nửa thế kỷ, Chiến thắng Tây Nguyên 1975, Chiến thắng Buôn Ma Thuột luôn là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc của thành phố Buôn Ma Thuột, của tỉnh Đắk Lắk và của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng như của cả nước; là nguồn động viên, khích lệ, nguồn cảm hứng trong giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục chiến đấu quên mình vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
![]() |
Trung tướng, TS. Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo tham luận "Chiến dịch Tây Nguyên - Đôi điều nhớ lại và suy ngẫm". |
Những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ Chiến thắng Tây Nguyên năm 1975 sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc. Đây cũng là dịp để tỉnh Đắk Lắk được giới thiệu với quý đại biểu và nhân dân trong cả nước về văn hóa, vùng đất, con người và thành tựu của Đắk Lắk trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Tại hội thảo, đại biểu được nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học tập trung vào các nội dung: Chiến dịch Tây Nguyên - Đôi điều nhớ lại và suy ngẫm; Vai trò bộ đội chủ lực trong Chiến dịch Tây Nguyên - Một số kinh nghiệm vận dụng xây dựng Quân đoàn hiện nay; Nghệ thật nghi binh tạo thế trong Chiến dịch Tây Nguyên; Phát huy tinh thần Chiến thắng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy tinh thần Chiến thắng Tây Nguyên, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh; Đắk Lắk sau 50 năm giải phóng - Thành tựu xây dựng và phát triển (1975 - 2025); Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên hiện nay; Phát huy tinh thần Chiến thắng Tây Nguyên, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột xứng đáng trở thành đô thị trung tâm vùng; Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Đòn phủ đầu đối với chính quyền, quân đội Sài Gòn.
![]() |
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trình bày tham luận tại hội thảo. |
Báo cáo tổng thuật tham luận hội thảo, Thiếu tướng. TS. Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thảo khẳng định: Nửa thế kỷ đã trôi qua, song Chiến thắng Tây Nguyên với tầm vóc lớn lao luôn là đề tài thu hút sự quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu của nhiều nhà chính trị, quân sự, sử học... cả trong và ngoài nước. Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự kiện lịch sử quan trọng này đã và đang được vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Thiếu tướng, TS. Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thảo báo cáo tổng thuật tham luận hội thảo. |
Ban Tổ chức đã nhận được gần 90 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội... Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, phân tích luận giải từng vấn đề cụ thể, qua đó góp phần giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện hơn về sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên vào mùa Xuân năm 1975.
Những nét nghệ thuật quân sự đặc sắc trong Chiến dịch Tây Nguyên là cơ sở để tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nâng cao nhận thức về đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, vận dụng linh hoạt và phát triển sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nguyễn Xuân
Ý kiến bạn đọc