Nghĩa tình trên đất bạn
Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. Để vun đắp mối quan hệ truyền thống, lãnh đạo và nhân dân hai bên đã luôn nỗ lực sát cánh, cùng thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa…
Vun đắp quan hệ truyền thống, hữu nghị
Trong không khí náo nức của nhân dân Vương quốc Campuchia chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, khám bệnh, tặng quà nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri của nước bạn.
Vượt qua hơn 300 km cung đường đèo dốc, uốn lượn nối dài hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri, đoàn công tác của Đắk Lắk đã đến với xã vùng sâu S’re Am Pum, huyện Bétchanđa (tỉnh Mondulkiri) – nơi có hơn 660 hộ gia đình, chủ yếu là người dân tộc Pu Nong (M’nông) sinh sống.
![]() |
Cán bộ quân y của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk khám bệnh miễn phí cho người dân nước bạn Campuchia. |
Có mặt từ rất sớm tại nơi khám chữa bệnh, ông Krom Cho Rêch (58 tuổi) bộc bạch: “Tôi bị đau đầu, ho nhiều ngày chưa khỏi. Biết hôm nay có bộ đội ở tỉnh Đắk Lắk đến khám và tặng quà, tôi tranh thủ đến sớm để được các bác sĩ khám, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn bộ đội Việt Nam đã nhiệt tình hỗ trợ người dân chúng tôi”.
Trong số hàng trăm người được các y bác sĩ khám bệnh, hướng dẫn nhiệt tình, bà Sat Sô Ta (60 tuổi) không giấu được niềm vui mừng. Bà cho hay: “Gần đây, tôi thường xuyên bị đau lưng, đau vai gáy, đi lại khó khăn nhưng chưa có điều kiện khám bệnh. Nay, không chỉ được các bác sĩ Việt Nam kiểm tra sức khỏe mà còn được sự động viên, quan tâm của bộ đội Việt Nam, tặng thêm nhiều nhu yếu phẩm”.
"Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, kết nghĩa, đặc biệt là chương trình thăm, tặng quà và khám bệnh miễn phí cho nhân dân Campuchia, chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp chăm lo đời sống cho nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước” - Đại tá Phan Thanh Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. |
Cùng với khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 650 lượt người, trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh bạn lần này, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tặng hơn 250 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị thực hiện chương trình hơn 250 triệu đồng. Những cái nắm tay siết chặt, những nụ cười rạng rỡ của người dân và quân đội nước bạn càng thắt chặt thêm tình cảm đoàn kết keo sơn giữa hai nước.
Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, bà Yu Srây Pâu, Phó Chủ tịch huyện Bétchanđa thay mặt chính quyền và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Bà Yu Srây Pâu khẳng định: “Những món quà này càng có ý nghĩa hơn khi được trao đúng dịp người dân Campuchia đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Đây là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước nói chung”.
Vun đắp tinh thần Việt Nam – Campuchia samaki
Lịch sử đã chứng minh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được xây dựng vun đắp bằng công sức, mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ cha anh. Nhân dân và quân đội hai nước đã cùng nhau kề vai sát cánh trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử, cùng nhau đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn hòa bình và phát triển đất nước.
Với thông điệp Việt Nam – Campuchia samaki (đoàn kết), quân đội hai nước nói chung và hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri nói riêng luôn thực hiện tốt công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân trên tuyến biên giới tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị. Hằng năm, hai bên vẫn thường xuyên giữ mối quan hệ giao lưu, trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, cùng nhau giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Hai lực lượng thường xuyên phối hợp có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, chống đối tượng vượt biên trái phép.
![]() |
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và đại diện chính quyền địa phương nước bạn trao quà tặng người dân huyện Bétchanđa có hoàn cảnh khó khăn. |
Thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp đỡ bạn, từ năm 2019 – 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu tỉnh hỗ trợ xây dựng doanh trại Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Tiểu khu Quân sự Mondulkiri) có giá trị 1,5 tỷ đồng. Hằng năm, lực lượng vũ trang tỉnh đều tổ chức các đoàn công tác sang thăm, tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc cho người dân; hỗ trợ bạn mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.
Đáp lại tình cảm ấy, thời gian qua, Tiểu khu Quân sự Mondulkiri đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Đội K51 trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Đây là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả và là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa hai quốc gia trong công tác đền ơn đáp nghĩa và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Quốc Khánh - Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc