Multimedia Đọc Báo in

Mang “hào khí cha ông” truyền cho lính trẻ

08:37, 22/04/2025

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 139 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2025), Đội Chiếu phim, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tổ chức đợt chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Theo đó, Đội đã chiếu phim tại 4 đơn vị quân đội đóng quân là Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Đại đội 2, Ban CHQS huyện Ea Súp; Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công) - đóng quân ở xã Hòa Đông (huyện Krông Pắc) và Đại đội 5, Ban CHQS huyện Buôn Đôn.

Các bộ phim được chiếu đợt này gồm: phim tài liệu “Điểm huyệt Tây Nguyên” và phim truyện "Mùi cỏ cháy". Trong đó, phim tài liệu “Điểm huyệt Tây Nguyên” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất năm 2020, khắc họa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với điểm nhấn là Chiến dịch Buôn Ma Thuột. Trận đánh mở màn ngày 10/3/1975 và kết thúc vào ngày 11/3/1975, giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Ma Thuột. Phim truyện "Mùi cỏ cháy" do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất năm 2012, được xây dựng dựa theo cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Bối cảnh chính của phim là sự kiện "Mùa hè đỏ lửa" với trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972…

Đội Chiếu phim xuống địa bàn lắp đặt màn ảnh rộng.

Để phục vụ tốt nhất cho khán giả, từ buổi chiều, thành viên Đội Chiếu phim đã có mặt tại đơn vị để nghiên cứu chỗ lắp đặt màn ảnh rộng. Mỗi người một việc, ai nấy nhanh tay hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và với sự giúp sức của CBCS tại các đơn vị, màn ảnh rộng đã được dựng lên sẵn sàng phục vụ nhu cầu giải trí của bộ đội.

 
Những thước phim lịch sử, phim truyện về đề tài chiến tranh đã để lại trong tâm trí mỗi cán bộ, chiến sĩ niềm xúc động xen lẫn tự hào về một thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai!”... của thế hệ ông cha" - Trung tá Trần Văn Dương, Chính trị viên Tiểu đoàn 303.
 
 

Tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, mặc dù chưa tới 19 giờ (giờ bắt đầu chiếu phim) nhưng sân vận động của đơn vị đã đông đủ CBCS, gương mặt lộ rõ nét hồ hởi, phấn khởi khi lần đầu tiên được xem phim màn ảnh rộng.

Tân binh Võ Văn Phương (Trung đội 2, Đại đội 5) bày tỏ: “Qua những thước phim, chúng tôi cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Từ đó càng tự hào hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, trân quý giá trị của hòa bình".

Còn tân binh Phạm Duy Tân (Trung đội 6, Đại đội 6) chia sẻ: “Bộ phim tài liệu “Điểm huyệt Tây Nguyên” đem đến cho chúng tôi cái nhìn tổng thể về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với điểm nhấn chính là Chiến dịch Buôn Ma Thuột. Đó là việc chọn hướng tiến công, nghệ thuật nghi binh tạo thế bí mật bất ngờ, đánh chia cắt, giữ quyền chủ động. Còn phim truyện “Mùi cỏ cháy” để lại trong tôi nhiều cảm xúc như cảnh cả đại đội cởi trần bơi qua sông Thạch Hãn; cảnh một chiến sĩ dựa lưng vào chiến hào khi quanh mình có 3 xác đồng đội; giữa chiến trường, chiến sĩ gặp đồng hương...”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chăm chú theo dõi phim.

Theo Trung tá Trần Văn Dương, Chính trị viên Tiểu đoàn 303, trong thời gian ba tháng quân trường, chiến sĩ mới nhập ngũ phải dành thời gian học tập, huấn luyện trên thao trường, tối đến tham gia các hoạt động tập thể, ít được tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Vì vậy, được xem phim tập thể trong đơn vị với đồng chí, đồng đội thì tất cả đều hồ hởi, phấn khởi nên nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ ban ngày, sẵn sàng “lên đồ” đi xem phim.

Việc trình chiếu các bộ phim góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường; đồng thời tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, qua đó củng cố thêm niềm tin, bồi đắp tư tưởng, cổ vũ cho CBCS tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đắk Lắk – Phú Yên: Chủ động chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk và Phú Yên đang tiến hành công tác chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh. Hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh được tổ chức tại Buôn Ma Thuột vào chiều 18/4 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình này.