Multimedia Đọc Báo in

Sôi nổi giải đua thuyền độc mộc trên hồ Lắk

17:09, 14/03/2019
Sáng 14-3, trên hồ Lắk (huyện Lắk), Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 tổ chức Giải đua thuyền độc mộc năm 2019. 
 
Về dự lễ khai mạc và cổ vũ các đội đua tranh tài có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo người dân, du khách thập phương. 
 
Mặc dù diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng giải đua đã thu hút sự theo dõi của hàng trăm lượt người. 
 
1
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải đua thuyền độc mộc.
 
Theo Ban tổ chức, tham gia giải năm nay có gần 90 tay chèo của 19 đội đua đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu ở 3 nội dung gồm: thuyền 2 tay chèo, thuyền 3 tay chèo và thuyền 4 tay chèo. Ở mỗi nội dung, mỗi lượt gồm 5 thuyền vào vạch xuất phát, chọn hai đội có thành tích tốt nhất vào vòng thi đấu tiếp theo.

Sau tiếng trống khai hội, các tay chèo bước vào những màn tranh tài sôi nổi. Ở mỗi nội dung thi đấu, các tay chèo đều có sự phối hợp nhịp nhàng đưa chiếc thuyền lao vun vút tiến về phía đích trong tiếng reo hò cổ vũ vang trời của hàng trăm khán giả đứng trên bờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao giải cho các đội đua đạt thành tích cao.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao giải cho các đội đua đạt thành tích cao.

Kết quả, ở nội dung thuyền 2 tay chèo, giải Nhất thuộc về thuyền đua số 17 (chủ thuyền Ma Yến - đội 2 Hiền Thủy); Nhì: thuyền số 1 (chủ thuyền Y Tà Lắp - đội 2 xã Bông Krang); Ba: thuyền số 2 (chủ thuyền Ma Phôn - đội 2 xã Yang Tao).

Ở nội dung thuyền 3 tay chèo, giải Nhất thuộc về thuyền số 3 (chủ thuyền Ma Yến - đội 2 Hiền Thủy); Nhì: thuyền số 7 (chủ thuyền Y Tà Lắp - đội 2 xã Bông Krang); Ba: thuyền số 16 (chủ thuyền Ma Khôi - đội 2 xã Đắk Liêng).

Ở nội dung thuyền 4 tay chèo, giải Nhất được trao cho thuyền số 2 (chủ thuyền Ma Chiến - đội 3 xã Bông Krang); Nhì: thuyền số 13 (chủ thuyền Ma Gơn – đội 1 Hiền Thủy); Ba: thuyền số 7 (chủ thuyền Ma Khôi - đội 2 xã Đắk Liêng). Nội dung toàn đoàn, giải Nhất thuộc về xã Bông Krang; Nhì: Hiền Thủy; Ba: xã Đắk Liêng;  Tư: Yang Tao.              

Ông Tô Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải đua thuyền độc mộc được người dân trên địa bàn huyện tổ chức thường niên vào những ngày đầu Xuân nhằm bảo tồn nét văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc thiểu số đang sinh sống ở huyện Lắk. Những năm gần đây, giải đua được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột để quảng bá hình ảnh, danh thắng Hồ Lắk - một điểm du lịch độc đáo của địa phương, giúp du khách gần xa hiểu được giá trị văn hóa lâu đời của thuyền độc mộc cũng như giá trị văn hóa hồ Lắk, qua đó thu hút du khách đến với huyện Lắk nhiều hơn... 

 Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại giải đua:

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Y Bang H'Đớk đánh trống khai hội.

 
1
Đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ các đội đua.
 
Các tay chèo nỗ lực thi đấu.
Các tay chèo nỗ lực thi đấu.

1
Niềm vui chiến thắng của các tay chèo khi cán đích.

 

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.