Multimedia Đọc Báo in

Âm thầm góp phần vào ngày hội non sông

08:39, 21/05/2021

Để góp phần vào sự thành công của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong suốt nhiều tháng qua, các lực lượng trên địa bàn tỉnh đã cùng vào cuộc với quyết tâm chính trị cao. Với sự tận tâm, trách nhiệm, họ đã âm thầm đóng góp vào công tác chuẩn bị, tổ chức thành công "Ngày hội của non sông".

Làm hết việc, không hết giờ

Với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, thời gian qua, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp, các tổ bầu cử đã làm việc bất kể ngày, đêm để kịp tiến độ theo quy định.

Để các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành, các địa phương đã phải làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao.

Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhiều lực lượng đã phải đi công tác dài ngày, đến những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm công tác phát động quần chúng, thông tin, tuyên truyền bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương chuẩn bị nhân sự cho bầu cử và các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; rà soát, viết, niêm yết danh sách cử tri; in ấn, niêm yết danh sách các ứng cử viên; đóng thùng phiếu; chuẩn bị con dấu; trang trí khu vực bỏ phiếu và điểm bỏ phiếu...

Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Bí thư Chi bộ thôn Điện Tân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Bí thư Chi bộ thôn Điện Tân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu.

 

Đóng góp vào thành công cuộc bầu cử, các cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố ở cơ sở không nề hà ngày hay đêm, nắng hay mưa luôn tìm mọi cách tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện trách nhiệm công dân khi đi bầu cử.

Nhiều tháng nay, ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Bí thư Chi bộ thôn Điện Tân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) đã quen mọi ngõ ngách trên địa bàn khi hằng ngày cùng các thành viên tổ bầu cử đến từng nhà dân để tuyên truyền về bầu cử. Xã Cư Pui có địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, dân cư sinh sống rải rác nên ông cùng các cộng sự phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng cử tri”. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, ông còn tất bật với những công việc như: lập danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử các ứng viên, chuẩn bị hòm phiếu, trang trí khu vực bỏ phiếu…

 

Ông Nguyễn Quang Bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 6B, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) cùng thành viên Tổ bầu cử trang trí khu vực bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Quang Bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 6B, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) cùng thành viên Tổ bầu cử trang trí khu vực bỏ phiếu.

 

Tương tự, thời gian gần đây, ông Nguyễn Quang Bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 6B, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) không mấy khi ở nhà. Hầu hết thời gian ông đến từng nhà dân trên địa bàn để tuyên truyền, thông báo ngày bầu cử và cùng thành viên tổ bầu cử trang hoàng, dọn dẹp vệ sinh khu vực bỏ phiếu. Ông Bộ cho hay: “Do tình hình dịch bệnh COVID-19, chúng tôi phải đến tận nhà để tuyên truyền, đồng thời in tiểu sử tóm tắt đại biểu ứng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp gửi cho người dân tìm hiểu”…

Xung kích tuyên truyền, vận động

Những ngày vừa qua, đều đặn vào 7 giờ sáng, đoàn xe tuyên truyền của đội tình nguyện “Hỗ trợ công tác bầu cử” lại khởi hành tới khắp các nẻo đường thôn, buôn, tổ dân phố ở thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Anh Đinh Văn Ngọc, Bí thư Đoàn thị trấn Buôn Trấp chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, cách tuyên truyền này sẽ góp phần giúp người dân hiểu thêm được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó thực hiện đúng trách nhiệm và quyền lợi của mình trong ngày hội lớn của toàn dân”.

 

Đoàn viên thanh niên huyện Cư M’gar hướng dẫn cử tri quy trình bầu cử.
Đoàn viên thanh niên huyện Cư M’gar hướng dẫn cử tri quy trình bầu cử.

 

Trên địa bàn phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột), tại mỗi điểm bầu cử đều có lực lượng “áo xanh” hỗ trợ với các nhiệm vụ như: trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng luật… Em Lục Phương Nam, Chi đoàn tổ dân phố 8 bày tỏ: “Nhiều ngày nay chúng em có mặt tại đây để phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử. Riêng trong ngày bầu cử, cả đội sẽ tập trung từ lúc 6 giờ sáng để hỗ trợ, phục vụ đưa người già yếu đến điểm bỏ phiếu, hỗ trợ cử tri ghi phiếu, tuyên truyền trực quan tại điểm bỏ phiếu...”.

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tuyên truyền đến các tổ chức đoàn trực thuộc. Trên hệ thống các trang mạng Zalo, Facebook, nội dung tuyên truyền pháp luật bầu cử, tài liệu hỏi đáp về bầu cử và tranh cổ động liên tục được cập nhật, chia sẻ hằng ngày. Những thông tin về cuộc bầu cử được Tỉnh Đoàn cụ thể hóa bằng Infographic trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các đơn vị cơ sở thành lập đội hình thanh niên tình nguyện triển khai tuyên truyền lưu động, phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về bầu cử cho đoàn viên, thanh niên và người dân ở khu dân cư; mở và duy trì chuyên mục “Hỏi - đáp về bầu cử” trên Fanpage Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk.

Xuân Ngọc - Thế Hùng - Anh Phương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.