Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23-5

16:28, 21/05/2021

Chiều 20-5, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Ea Kar đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của UBBC huyện Ea Kar, đến thời điển này, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử cấp huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành, bảo đảm theo kế hoạch.

Huyện đã tổ chức các hội nghị hiệp thương chốt danh sách chính thức 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 để bầu lấy 35 đại biểu; 659 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã để bầu 406 đại biểu.

12312
Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện Ea Kar Y Nhuân Byă phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Trên địa bàn huyện có 2 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, 14 đơn vị bầu cử cấp huyện và 154 đơn vị bầu cử cấp xã, thị trấn, 177 khu vực bỏ phiếu.

Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo đã tiếp nhận và xử lý 11 đơn thư về công tác bầu cử theo quy định. Huyện đã rà soát, bổ sung danh sách cử tri đến thời điểm này là 103.191 người (tăng 1.000 cử tri so với thời điểm bắt đầu niêm yết danh sách vào ngày 13-4-2021). Công tác cấp phát thẻ cử tri, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các địa phương đã hoàn tất.

4234
Đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp

UBBC huyện, các xã, thị trấn đã rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; vẽ sơ đồ và trang trí 154 đơn vị bầu cử và 177 khu vực bỏ phiếu; cấp phát 178 hòm phiếu chính và 178 hòm phiếu phụ. Huyện cũng đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về bầu cử; triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19... Tất cả đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 23-5-2021.

Xuân Thủy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.