Multimedia Đọc Báo in

Kết thúc Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dak Lak kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Không có biểu hiện thiếu thống nhất trong nội bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy

21:45, 15/09/2012

Sau 6 ngày làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 15-9, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 34 kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã kết thúc.
Với tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, trong hội nghị kiểm điểm lần này, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan cả những mặt ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân.
Trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nhìn nhận rõ trách nhiệm trong việc chưa có biện pháp quyết liệt, hiệu quả ngăn chặn sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu đề ra; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức vẫn còn nhũng nhiễu, hạch sách gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân. Trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận và việc một số trường hợp bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chưa có quy hoạch…

Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Dak Lak phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị cũng đã đi sâu đánh giá, phân tích những nội dung gợi ý của Bộ Chính trị, góp ý của các cơ quan Trung ương. Qua đó làm rõ và khẳng định không có biểu hiện thiếu thống nhất trong nội bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Ngược lại, trong lãnh đạo điều hành luôn tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng…
Tuy nhiên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn nhìn nhận về vấn đề tự phê bình và phê bình thời gian qua vẫn còn hạn chế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp đúng đắn, xác đáng của các tổ chức, cá nhân đã góp ý; tự giác, trung thực nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự khắc phục sửa chữa trong thời gian sớm nhất.
Trong thời gian diễn ra hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dành nhiều thời gian để kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hầu hết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà các tập thể, cá nhân góp ý đều đã được đặt ra, phân tích làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể. Qua kiểm điểm cũng đã làm rõ hơn, sâu hơn những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của từng cá nhân gắn với kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí trên cương vị, chức trách được giao về những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nhìn chung, việc kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chu đáo, chặt chẽ; trong tổ chức kiểm điểm đã bảo đảm được sự nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, có tính xây dựng cao; không có tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như không lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm với động cơ không trong sáng…
Đồng chí Niê Thuật cũng nhấn mạnh: Việc kiểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, để việc kiểm điểm đạt được yêu cầu, mục đích đề ra theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần phải tiếp tục suy nghĩ, thật sự cầu thị, thành khẩn, tự nghiêm khắc với mình hơn nữa; nghiêm túc rút kinh nghiệm, sửa chữa khắc phục khuyết điểm…

Việt Cường

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.