Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak: huy động sức dân trên 13 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

21:31, 28/04/2013
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2013 đến nay, người dân trong tỉnh đã tự nguyện hiến 60.000m2 đất, tự giải tỏa 1.470 cây cà phê, 136 cây điều (ước tính trị giá trên 13 tỷ đồng) và 7.500 ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Con em tổ dân phố 4 (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) đến trường trên con đường nhựa khang trang do nhân dân tự góp tiền xây dựng
Con em tổ dân phố 4 (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) đến trường trên con đường thảm nhựa do nhân dân tự góp tiền làm
Cụ thể đã làm mới 29 km đường bê tông; sửa chữa trên 36 đường giao thông thôn, xóm; san ủi 2 sân bóng đá; nạo vét 17 km kênh mương nội đồng; sửa chữa 16 đập thủy lợi nhỏ; xây dựng một nhà văn hóa thôn. Tại nhiều địa phương, mức đóng góp của dân để làm đường giao thông nông thôn cao hơn mức hỗ trợ của Nhà nước.
 
Điển hình tại xã Ea K’tur (huyện Cư Kuin), nhân dân đã đổ 594m 3 đá dăm trên đoạn đường liên thôn dài 1,7 km (từ thôn 11 sang thôn 6) và 0,7km (đường nội thôn 9) với kinh phí 88 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ là 13 triệu đồng, còn lại nhân dân tự đóng góp. Ngoài ra, các hộ đã huy động 545 ngày công để làm đường giao thông trên.
 
Tại xã Dur Kmăl, (huyện Krông Ana), nhân dân tự nguyện góp tiền làm 3 km đường cấp phối bằng gạch vỡ; hiến hơn 9.000 m 2  làm 1,1 km đường bê tông xi măng, trong đó UBND xã hỗ trợ xi măng, nhân dân đóng góp là 200 triệu đồng và ngày công. 
 
Nguyên Hoa
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.