Multimedia Đọc Báo in

Xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2013 giảm

15:32, 03/05/2013

Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước thực hiện tháng 4-2013 là 45 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm chỉ đạt 225 triệu USD, giảm 21,86 % so với cùng kỳ năm 2012.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân 17.000 tấn, cao su 300 tấn,hạt tiêu 600 tấn, điều 40 tấn, sản phẩm sắn 4.000 tấn, mật ong 800 tấn... Nguyên nhân xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh giảm là do nguồn cà phê trên địa bàn tỉnh còn rất ít, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thu mua nguyên liệu và thận trọng khi giá xuất khẩu có nhiều biến động khó lường. Mặt hàng cao su cũng gặp khó khăn do nhu cầu tiêu thụ trong nước và quốc tế không được cải thiện. Theo dự báo, riêng đối với mặt hàng ong mật trong những tháng tới sẽ được cải thiện do EU đã cho phép nhập khẩu mật ong tươi của Việt Nam sau nhiều năm gián đoạn.

Chế biến mủ cao su


    Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh trong tháng ước thực hiện 0,5 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 1 triệu USD, giảm 25,31% so với cùng kỳ, đạt 5% kế hoạch năm.


Đ. L


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.