Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak đón nhận và gắn biển Cây di sản Việt Nam đầu tiên

15:44, 12/10/2013

Sáng 11-10, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tổ chức Lễ công nhận và gắn biển cây di sản Việt Nam đối với cây K'tung-bồ đề-bằng lăng (chung một gốc) tại buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Cư M'gar và đông đảo nguời dân trong xã đã đến dự.

a
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Cụm 3 cây K'tung-bồ đề-bằng lăng ở đầu suối Ea M'kang ( buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng) có tuổi đời khoảng 200 năm với chiều dài trên 30m; thân cây tại tọa độ cao cách mặt đất 1m có chu vi 10,5m và đường kính 3,5m.

Các đại biểu tham dự Lễ đón nhận cây di sản Việt Nam
Các đại biểu tham dự Lễ đón nhận cây di sản Việt Nam

Việc gắn biển công nhận cây di sản là hoạt động của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam nhằm tôn vinh, bảo vệ những cây cổ thụ có giá trị về khoa học, cảnh quan, môi trường, văn hoá. Đồng thời, nhằm nâng cao ý thức của nhân dân đối với việc bảo vệ cây rừng, môi trường và nguồn nước sạch.

a
Đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Bằng công nhận cây di sản cho chính quyền địa phương
a
Các đại biểu gắn biển công nhận cây di sản Việt Nam cho cụm 3 cây K'tung-bồ đề-bằng lăng

Đây là cây được công nhận là cây di sản đầu tiên của tỉnh Dak Lak và khu vực Tây Nguyên.

 

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


Phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô tại Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn cao điểm với nắng nóng kèm theo gió lớn làm tăng nguy cơ cháy rừng. Để phòng cháy, chữa cháy rừng đạt hiệu quả, các ngành chức năng, chủ rừng, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.