Multimedia Đọc Báo in

Lễ mít tinh và chào cờ tại Quảng trường 10-3

11:02, 19/08/2014

Sáng 19-8, Thành Đoàn Buôn Ma Thuột phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ mít tinh, chào cờ tại Quảng trường 10-3 hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 69 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2014).

a
Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi chào cờ tại Quảng trường 10-3

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Văn Cần, Nguyễn An Vinh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Thành ủy Buôn Ma Thuột cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

a
Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh và chào cờ

Tại Lễ mít tinh, sau nghi lễ chào cờ, các đại biểu và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đã nghe bản “Tuyên ngôn độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày 2-9-1945; cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc và sự ra đời, quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 69 năm qua.

a
Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Cần phát biểu tại buổi lễ

Đây là hoạt động nhằm giáo dục tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

a
Đại diện Thành Đoàn Buôn Ma Thuột và Đoàn Công an tỉnh tặng hoa và quà cho các bậc lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Đoàn Công an tỉnh đã tặng hoa và quà cho các bậc lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh.
 

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.