Multimedia Đọc Báo in

Đoàn thể thao Dak Lak có huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

15:44, 10/12/2014

Theo tin từ Sở VH-TT-DL Dak Lak, Đoàn thể thao của tỉnh đã giành được huy chương Vàng (HCV) đầu tiên tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Theo đó, trong ngày thi đấu 9-12, ở môn Điền kinh nội dung 4x800m tiếp sức nam, các vận động viên (VĐV) Phạm Cao Sơn, Ngô Đăng Thanh, Trần Văn Cát, Võ Vũ Linh đã thi đấu xuất sắc để cán đích đầu tiên và mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Dak Lak. Được biết, ở môn Điền kinh, đoàn Dak Lak có 8 VĐV tham gia thi đấu với 7 nội dung: 800m nam, 1.500m nam, 4x800m tiếp sức nam, 100m vượt rào nữ, nhảy xà nữ và 3.000m chạy vượt chướng ngại vật nam.

Các vận động viên điền kinh Dak Lak tập luyện trên sân vận động Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa).

Trước đó, Dak Lak đã giành được 2 huy chương ở những môn thi đấu sớm: HCĐ nội dung đối kháng hạng cân 55 kg nam môn Judo của VĐV Lê Hoàng Nhân, HCB nội dung đồng đội nữ môn Bắn súng của các VĐV Lê Thị Chung - Phạm Thị Quyền - Nguyễn Thị Xuyến. Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 10-12), đoàn thể thao Dak Lak đã giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, xếp thứ 43/63 đoàn tham dự Đại hội, xếp thứ 7/19 tỉnh miền núi.

Đoàn Thể thao Dak Lak đem đến ĐH TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 với 54 VĐV, 20 huấn luyện viên và lãnh đạo đoàn, tham gia thi đấu 10/36 môn, gồm: Bắn súng, Judo, Bắn cung, Võ thuật cổ truyền, Rowing, Boxing, Cử tạ, Điền kinh, Wushu và Karatedo.

Thế Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.