Multimedia Đọc Báo in

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp đỡ trên 10.000 hộ gia đình thoát nghèo

20:45, 22/05/2015
Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, trong 5 năm (2010 – 2015), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tín chấp, ủy thác các nguồn vốn từ chương trình, dự án khoảng 1.075 tỷ đồng để giải quyết cho trên 55.900 lượt hộ vay. 
 

Gia đình chị Phùng Thị Tiên (xã Ea Yông, huyện Krông Pak), một trong những hộ thoát nghèo nhờ vay vốn từ tổ tiết kiệm của xã.

Sự nỗ lực của Hội trong 5 năm qua đã giúp cho trên 10.000 hộ gia đình thoát nghèo, trong đó có khoảng 3.800 hộ dân tộc thiểu số; đồng thời tạo việc làm cho trên 7.470 chị em… 
 
Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động giúp nhau, với tình thương, trách nhiệm đã gắn kết giữa phụ nữ từ thành thị tới nông thôn; trong thời gian 5 năm, toàn tỉnh có khoảng 40.000 chị em kinh tế khá đã giúp đỡ cho khoảng 30.400 chị em khó khăn về kinh tế được vay tiền, vàng, cây trồng, con giống… với tổng trị giá khoảng 20,8 tỷ đồng. Hàng nghìn hoạt động từ các chương trình “Ống tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Heo đất”… do cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ không ít gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.