Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk: Hơn 102 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vay

10:38, 28/08/2015

Chiều 27-8, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2014-2015; triển khai chương trình công tác năm học 2015-2016.

Sinh viên khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên trong giờ thực hành
Giờ thực hành của sinh viên khoa Y Trường Đại học Tây Nguyên

Năm học 2014-2015, các phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cơ sở Đoàn trường học tích cực tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực  và thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên hưởng ứng. Cụ thể đã tổ chức 174  chương trình “Thắp sáng ước mơ” trao 752 suất học bổng trị giá 512 triệu đồng; xây dựng 215 câu lạc bộ  hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên; tổ chức 41 buổi tham quan cơ sở sản xuất cho học viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, góp phần trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề. Có 4.851 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập, với tổng số tiền hơn 102 tỷ đồng. Ngoài ra, các Đoàn trường học còn tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, các hội thi, hội diễn, nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng được các trường học chú trọng, đã giới thiệu 318 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng và kết nạp được 112 đảng viên mới.

Năm học 2015-2016, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học với một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa  cho học sinh sinh viên gắn với triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...; triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào: “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”... và tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, chú trọng công tác quản lý đoàn viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội…

Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.