Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2015

07:29, 12/12/2015

Ngày 11-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2015.

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Hoan Niê Kdăm; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

a
Đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy, nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Trong đó, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu được trên 36 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới 532 nhà “Đại đoàn kết”; cụ thể, Mặt trận tỉnh Đắk Lắk xây 386 nhà, Đắk Nông: 47 nhà, Kon Tum: 16 nhà, Gia Lai: 51 nhà, Lâm Đồng: 32 nhà. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thu được nhiều kết quả làm thay đổi nhận thức của nhân dân, tạo niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Công tác giám sát với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp như: giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo; phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh; triển khai hoạt động phản biện trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các văn kiện dự thảo của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ  XII và một số dự án Luật…

a
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê thông tin tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh đến các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 tập trung vào các nội dung: tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chủ động tham gia thực hiện bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động phù hợp với đặc điểm của từng địa phương; triển khai thực hiện các hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và Nghị quyết của địa phương…

a
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận năm 2015 của các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp ở từng địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, thiết thực về nội dung cần giám sát, phản biện để góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đối với các phong trào, cuộc vận động, Mặt trận các tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tránh tình trạng khiếu kiện nhiều, kéo dài, vượt cấp…  

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.