Multimedia Đọc Báo in

Kiến nghị Trung ương xây dựng chương trình cho vay hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng thiên tai

11:04, 13/04/2016

Sáng 12-4, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện NHCSXH Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp.

Đến 31-3, dư nợ của NHCSXH tăng trên 69,6 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 2,11% so với năm 2015. Kết quả huy động tiết kiệm trên 157 tỷ đồng, bằng 78,8% kế hoạch năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện NHCSXH Nguyễn Hải Ninh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện NHCSXH Nguyễn Hải Ninh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp


Về sử dụng vốn, doanh số cho vay trong quý đạt trên 293 tỷ đồng, với 12.936 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được vay vốn. Dư nợ thực hiện thông qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 3.342 tỷ đồng, tăng trên 69,2 tỷ đồng so với năm 2015. Nợ quá hạn chiếm 0,47% tổng dư nợ cho vay.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
Các đại biểu tham dự cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh cho rằng, kết quả trên là khá tích cực, qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trong quý II, đồng chí đề nghị hệ thống NHCSXH tiếp tục triển khai tốt Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.  Bên cạnh đó, tập trung xử lý, giảm tỷ lệ nợ quá hạn; chủ động kiến nghị với Trung ương các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chương trình cho vay riêng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu…


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.