Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về ứng phó với thiên tai

17:32, 02/08/2016
Ngày 1-8, Ban Chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về ứng phó với thiên tai” cho các cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Mai Trọng Dũng, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy phong chống thiên tai và ìm kiếm cứu nạn khai mạc hội nghị tập huấn
Ông Mai Trọng Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phong chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn
 
Từ đầu năm đến nay, thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai liên tục xảy ra trên địa bàn tỉnh gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng đến đới sống người dân. Cụ thể, thiệt hại do hạn hán gần 3.200 tỷ đồng, lũ lụt 196 tỷ đồng, lốc tố và giông sét 12 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến các thiệt hại ngoài yếu tố khách quan còn do một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là và thiếu các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai. Trên tinh thần đó, chương trình tập huấn tập trung vào các giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức có hiệu quả mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhất là chính quyền phường, xã, thị trấn và người dân sống ở khu vực thường xuyên và có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, các học viên cũng được giới thiệu những văn bản, chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; các tình huống về khí tượng, thủy văn, kỹ năng xử lý, ứng phó với thiên tai; đồng thời, chia sẻ các giải pháp tưới nước tiết kiệm nhằm giảm thiểu khả năng hạn hán…
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.