Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI

08:59, 30/09/2017
Trong 2 ngày (28 – 29-9), Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Tham dự Đại hội, về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nguyễn Thành Công; về phía lãnh đạo tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh. 
 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại Đại hội

 
Hội CCB tỉnh có trên 49.500 hội viên, sinh hoạt ở 309 tổ chức hội cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB tỉnh đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V đề ra, nổi bật là tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.  
 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường trao bức trướng tặng Đại hội

 
Hiện nay Hội quản lý 12 chương trình cho vay vốn với 26.310 hộ vay và 733 tổ tiết kiệm vay vốn. Các tổ chức Hội đã huy động mọi nguồn lực xóa được 3.648 hộ nghèo; xóa được 1.526 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, trong đó có 235 căn nhà Nghĩa tình đồng đội do hội viên đóng góp. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…
 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI

 
Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội CCB tỉnh đã đạt được; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên nâng cao chất lượng xây dựng Hội; tích cực thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa; tích cực, chủ động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ...
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 30 thành viên, đồng chí Rơ Lưk Bông tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam khóa VI. 
 

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

 
Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.