Multimedia Đọc Báo in

Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II

17:57, 10/04/2018
Ngày 10-4, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 
Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam và trên 200 đại biểu đại diện cho 879 hội viên toàn tỉnh.
 
Trong nhiệm kỳ I (2013 - 2018), Hội xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. Thành lập cuối tháng 12-2012, đến nay Hội đã phát triển được 9 đầu mối cấp huyện, thành phố.
 
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Chăm lo thực hiện các hoạt động nghĩa tình, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp trao 14 căn nhà Tình nghĩa tặng các hội viên có hoàn cảnh khó khăn có tổng trị giá 580 triệu đồng; xây dựng Bia di tích Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh vượt sông Sêrêpốk nhằm tri ân 57 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại bến sông Sêrêpốk; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt 72 triệu đồng; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng hàng trăm suất quà cho các hội viên khó khăn; xây dựng quỹ Hội hơn 477 triệu đồng để hỗ trợ hội viên vay vốn không lấy lãi, qua đó giúp 13 hội viên thoát nghèo... 
 

Đại diện Tỉnh Hội trao Bằng Khen tặng các cá nhân, tập thể có thành tíchxuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2018

 
Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội phấn đấu hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hội viên khó khăn; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Hội vững mạnh, sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa...
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 23 người, Đại tá Lê Xuân Bá tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội. 
 
Lãnh đạo Trung ương Hội trò chuyện cùng các đại biểu tại Đại hội
Lãnh đạo Trung ương Hội (đứng  giữa) trò chuyện cùng các đại biểu tại Đại hội
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội trao cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc, tiêu biểu” tặng Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh, trao Bằng khen tặng 4 tập thể và 4 cá nhân; Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh trao Bằng khen tặng 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. 
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.