Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar phát động ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

12:00, 16/12/2018

Ngày 15-12, tại Trung tâm Văn hóa huyện, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức Lễ phát động ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 và tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn huyện.

312
Các đại biểu tham dự lễ phát động

Tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar Nguyễn Văn Hà yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16-12-2018 đến ngày 15-2-2019; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp có trọng tâm, trọng điểm trong từng lĩnh vực, đối tượng và địa bàn; tập trung lực lượng, phương tiện, huy động sức mạnh của các cấp, ngành và quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, khủng bố, biểu tình, khiếu kiện phức tạp trong nhân dân; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm giữ gìn an toàn giao thông, bảo đảm trật tự công cộng; giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Năm 2018 trên địa bàn huyện Ea Kar xảy ra hơn 100 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, làm chết 2 người, bị thương 33 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4,3 tỷ đồng. Đặc biệt, thời gian gần đây, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn huyện cũng diễn biến phức tạp (có 11 nhóm với 43 đối tượng nghi vấn), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tại địa phương.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.