Multimedia Đọc Báo in

Hội thi pháp luật dân quân tự vệ huyện M'Drắk

20:40, 30/04/2021

Trong 2 ngày 27 và 28-4, UBND huyện M’Drắk tổ chức Hội thi pháp luật dân quân tự vệ.

Tham gia hội thi, các thí sinh là chỉ huy trưởng, quyền chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã  trải qua hai phần thi, gồm phần thi chung và phần thi riêng.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết hội thi.
Các đại biểu tham dự lễ tổng kết hội thi.

Đối với nội dung thi chung các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật dân quân tự vệ và thực hành bắn súng ngắn K54 bài 1C.

Ở phần thi riêng, các thí sinh là chỉ huy trưởng, quyền chỉ huy trưởng các xã, thị trấn phải xây dựng báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 theo Luật Dân quân tự vệ năm 2019; thí sinh là chính trị viên ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn chuẩn bị và thực hành giảng 1 chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn xây dựng và báo cáo tiến trình biểu, thống kê huấn luyện, giáo án huấn luyện, thực hành lên lớp 1 bài kỹ thuật chiến đấu Dân quân tự vệ.

Phó Chủ tịch UBND MDrắk Nguyễn Đức Thảo trao Giấy khen tặng  các tập thể xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND huyện M'Drắk Nguyễn Đức Thảo trao Giấy khen tặng các tập thể xuất sắc.

Kết thúc hội thi, giải Nhất tập thể thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Mta; Nhì: Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Á; Ba: Ban Chỉ huy quân sự xã Ea H’Mlay; Khuyến khích: Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Riêng.

Giải Nhất thuộc về các thí sinh: Y Lốp Niê (Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Jing), Võ Đức Thành (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Mta);  Dương Văn Giang (Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Á).

Đại diện Ban Tổ chức trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại diện Ban tổ chức trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Trung Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.