Multimedia Đọc Báo in

Tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

14:07, 21/04/2021
Sáng 21-4 (tức mùng 10-3 âm lịch), cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, TP. Buôn Ma Thuột.
 
Tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn.
 
tt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Hoàng Gia
 
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng người dân từ khắp nơi trong tỉnh thành kính dâng hương hoa, vật phẩm lên bàn thờ Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
 
Báo công trước anh linh các Vua Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Gia Duẩn cho biết, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Đồng thời khẳng định, tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm là dịp để cả dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
 
Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:
 
tt
Đội chiêng buôn Kôr Siêr tấu chiêng vào lễ. Ảnh: Hoàng Gia

 

tt
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đánh trống... Ảnh: Hoàng Gia

 

tt
 ...và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê đánh chiêng khai lễ.  Ảnh:  Hoàng Gia

 

tt
Đội tế nữ Đình Lạc Giao thực hiện Lễ tế truyền thống. Ảnh: Hoàng Gia

 

tt
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, đại diện bô lão Đình Lạc Giao đọc chúc văn dâng lên
các Vua  Hùng.  Ảnh:  Hoàng Gia

 

tt
Đội tiêu binh… Ảnh: Hoàng Gia

 

tt
 và đội dâng lễ trang nghiêm thực hiện các nghi thức lễ. Ảnh: Hoàng Gia

 

tt
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương  hoa, phẩm vật tri ân các Vua Hùng.  Ảnh:  Hoàng Gia

 

tt

Lễ vật dâng lên các Vua Hùng ngoài bánh chưng, bánh dày..., còn có các sản vật đặc trưng của Đắk Lắk.  Ảnh: Hoàng Gia

Như Quỳnh

 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.