Multimedia Đọc Báo in

Xuất hiện văn bản giả mạo về tình hình dịch COVID-19 tại thị xã Buôn Hồ

09:25, 10/05/2021

Tối 9-5, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế khẳng định văn bản về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thị xã Buôn Hồ xuất hiện trên mạng xã hội chiều 9-5 là giả mạo.

Trước đó, chiều 9-5, mạng xã hội xuất hiện một văn bản được ký ngày 9-5, với nội dung “ngày 8-5-2021 Trung tâm Y tế Buôn Hồ điều tra và ghi nhận thông tin vào ngày 18-4-2021 tại nhà hàng King Palace thị xã Buôn Hồ có tổ chức tiệc cưới. Trong đám cưới có nhóm người khoảng 15 người của nhà trai từ xóm Nội – Mão Điền – Thuận Thành - Bắc Ninh vào Buôn Hồ dự đám cưới nhà gái. Đến nay, trong nhóm người này có 1 trường hợp F0 và 14 trường hợp F1. Từ ngày 17 đến 19-4-2021 nhóm người này thuê khách sạn ở Buôn Hồ để dự tiệc cưới”.

d
Văn bản giả được cho là của Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội trong ngày 9-5-2021.

Ông Nay Phi La khẳng định nội dung văn bản trên là giả mạo, không có thông tin như vậy, văn bản này gây hoang mang trong dư luận.

Ông Nay Phi La cũng thông tin thêm, hiện trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 đều tại hẻm 189/1, đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột). Ngành Y tế và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, phong tỏa khu dân cư nói trên, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm với người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.