Multimedia Đọc Báo in

Dừng triệu tập đoàn viên thanh niên tham gia chương trình Lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh năm 2021

15:12, 23/07/2021
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh Đoàn vừa có công văn hướng dẫn các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn" và "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" tại địa phương, đơn vị.
 
Theo đó, chương trình Lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh năm 2021 dừng triệu tập đoàn viên thanh niên các đơn vị như các năm trước mà chỉ có Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tham gia.
 
Đối với Đoàn cấp huyện, căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh tại địa phương, đơn vị linh động tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ với các hình thức, số lượng, thành phần phù hợp; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công tổ chức phải tuyệt đối bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.
 
Đoàn viên thanh niên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé (TP. Buôn Ma Thuột)
Đoàn viên thanh niên thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đoàn phát động đoàn viên thanh niên tham gia khởi tạo "Lời cảm ơn" gửi đến những anh hùng, thương binh, liệt sĩ bằng các cách sau:
 
Cách 1: Quét mã QR hoặc truy cập microsite thankyouvietnam.com.vn, chọn template "Tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ 27/7", chia sẻ lên trang facebook cá nhân (để chế độ công khai) và đính kèm hashtag #thang7trian #ThankyouVN_TWDoan_Vinaphone.
 
Cách 2: Chụp hình ảnh hoặc quay video về các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức tại địa phương, đơn vị, sau đó chia sẻ lên trang facebook cá nhân (để chế độ công khai) và đính kèm hashtag #thang7trian #ThankyouVN_TWDoan_Vinaphone.
 
Mỗi bài đăng hợp lệ sẽ góp phần tạo lập nguồn quỹ 5 tỷ đồng đề xây dựng 60 căn nhà Nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Vân Anh
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.