Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

16:40, 26/02/2019

Sáng 26-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công an xã, bảo vệ dân phố năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

c
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các ngành chức năng, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, hình sự… đạt kết quả cao.

c
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm giảm, toàn tỉnh xảy ra 1.224 vụ, làm chết 26 người, bị thương 478 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 40,5 tỷ đồng (giảm 9 vụ, 0,73% so với năm 2017). Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy được phát hiện, bắt giữ nhiều hơn.

Trong năm qua đã phát hiện, bắt giữ 202 vụ, 255 đối tượng tội phạm về ma túy, tăng 47 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Về công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người, công an tỉnh đã phát hiện, điều tra, khởi tố 2 vụ, 4 đối tượng; phối hợp với C02 - Bộ Công an khởi tố 1 vụ, 2 đối tượng… Thực hiện chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng mới 37 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, nâng tổng số mô hình hiện có lên 380 mô hình tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…

c 
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường đề nghị trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, phát triển lực lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng thời điểm, địa bàn, đối tượng. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng chống tội phạm trong từng gia đình, thôn buôn, tổ dân phố; các lực lượng chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác trấn áp tội phạm…

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 69 tập thể và 101 cá nhân. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tặng Giấy khen cho 25 tập thể, 51 cá nhân công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2018.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.