Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

18:29, 05/04/2021
Chiều 5-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Tổng kết Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 1-12-2020 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh chủ trì hội nghị.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm giảm; tội phạm về ma túy, tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường được phát hiện nhiều hơn; tỷ lệ điều tra khám phá án nói chung và tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
 
th
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ 233/242 vụ, đạt tỷ lệ 96,3%; đấu tranh triệt xóa 112 tụ điểm cờ bạc, mại dâm, bắt 571 đối tượng, thu giữ trên 1,2 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị; triệt xóa 6 nhóm, 21 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen; phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 102 đối tượng phạm tội về ma túy; đấu tranh, triệt phá 6 điểm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ, xử lý 39 đối tượng; phát hiện xử lý 8 vụ trồng trái phép 2.025 cây cần sa.  
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phối hợp thực hiện thường xuyên. Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an các cấp đã đăng tải 4.343 bài viết trên 228 trang zalo được xác lập; tiếp nhận, xử lý 117 tin, tình hình liên quan đến ANTT, trả lời hướng dẫn 7.331 lượt câu hỏi liên quan đến các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và phòng chống dịch bệnh.
 
Các địa phương, đơn vị cũng tập trung nhân rộng các mô hình ANTT phát huy hiệu quả, chú trọng phát triển mô hình có tính xã hội hóa cao, qua đó góp phần bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
th
Các tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. 
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh yêu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, đảm bảo an toàn trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai quyết liệt Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.
 
th
Các tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.
 
Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở năm 2020.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.