Multimedia Đọc Báo in

Nêu gương, tình thương, trách nhiệm: Phải gần dân hơn

09:36, 28/04/2014

Từ những việc làm vì cộng đồng tưởng chừng “nhỏ nhặt” của một người đến sự đổi mới trong tinh thần phụng sự nhân dân của một đơn vị hay nỗ lực nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức… thời gian qua cho thấy, việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa và thấm sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội.

Thương người như thể thương thân

Đây là lần thứ 2 tôi đến thăm Đại tá về hưu Trần Cảnh (biệt danh Châu Hà) hiện đang sinh sống tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột. Nếu như ở lần gặp trước (năm 2011) vị Đại tá về hưu rất hào hứng kể về sự háo hức, khát khao được lên đường vào Nam “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”, những chuyến công tác đặc biệt, những mong ước cháy bỏng về ngày đất nước thống nhất, thì lần gặp này ông rất kiệm lời, khi nói về những việc làm thiết thực hưởng ứng việc “học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, bởi theo ông, mỗi tháng dành một chút lương hưu giúp đỡ những người khó khăn là rất bình thường. Những người quen thân của Đại tá kể: biết tin đồng đội hay bà con lối xóm có khó khăn ông đều đến thăm hỏi, giúp đỡ khi chục cân gạo, lít dầu ăn, chai nước mắm, vài trăm nghìn đồng. Dẫu không họ hàng thân thích, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Chốt ở tổ dân phố 10 (phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) xem Đại tá Cảnh như người thân. Lâu lâu không thấy Đại tá ghé nhà, ông Chốt lại thắc mắc với vợ “chắc chú Cảnh ốm?”. Bà Lê Thị Xuân Cảnh, vợ ông Chốt thổ lộ: “Ông nhà đã ngoài 90 tuổi, lại đau ốm luôn. Thương vợ chồng tôi lớn tuổi, kinh tế eo hẹp, đều đặn hằng tháng chú Cảnh đều đến thăm, tặng quà. Ban đầu, vợ chồng tôi rất ái ngại, nhưng trước tình cảm chân thành của đồng đội đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường nên vượt lên sự tự ti, chúng tôi thân nhau tự lúc nào không hay!”. Hay mới đây trong tổ dân phố có gia đình do kinh tế khó khăn, thường xuyên lục đục, vợ chồng đòi ra tòa ly dị. Lúc nhỏ nhẹ, lúc tỉ tê ông Cảnh phân tích, khuyên giải hai vợ chồng “chín bỏ làm mười” thuận hòa để làm ăn, nuôi dạy các con cái tốt hơn. Không chỉ hỗ trợ gạo, mắm, muối, ông Cảnh còn lấy lương hưu mua bảo hiểm y tế tự nguyện tặng hai vợ chồng để phòng lúc ốm đau.

Nhân viên bộ phận một cửa phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) tận tình hướng dẫn người dân khi đến chứng thực giấy tờ.
Nhân viên bộ phận một cửa phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) tận tình hướng dẫn người dân khi đến chứng thực giấy tờ.

Thương bố năm nay đã ngoài 80 tuổi mà vẫn luôn tất bật với công việc xã hội, các con khuyên ông nên nghỉ ngơi, ông Cảnh gạt phăng ý nghĩ ấy và bảo “bố còn khỏe lắm”. Lần khác, biết các con bàn bạc phải phá bỏ căn nhà cấp 4 đang ở để xây cho bố mẹ căn nhà mới khang trang  vui thú tuổi già, vị Đại tá già quả quyết “nhà này hẳn còn ở tốt, quanh mình vẫn còn nhiều người thuê trọ trong những căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo”. Với lối sống giản dị, ông thường xuyên nhắc nhở vợ hằng ngày đi chợ chỉ mua một lượng thức ăn vừa đủ và không mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt, quần áo gây lãng phí. Không ít lần bạn bè động viên,  ông cả đời gắn bó với binh nghiệp, sinh ra trong thời mưa bom, bão đạn, bây giờ phải hưởng thụ để bù đắp cho những ngày gian nan vất vả. Ông Cảnh từ tốn rằng: “Hành quân từ Bắc vào Nam bằng đôi chân này! Từng ăn cơm rừng, muối vắt, nên có cuộc sống như hôm nay đã là quá đủ. Nhìn lên thì gia đình mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì vẫn còn nhiều người khó hơn mình”.

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương

Phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) trước năm 2010 có những vấn đề nổi cộm trong công tác cán bộ làm mất lòng tin trong nhân dân. Nguyên nhân là do nội bộ mất đoàn kết, thiếu sự thống nhất, một bộ phận cán bộ vi phạm pháp luật. Trước thực trạng trên, Đảng ủy phường tập trung khắc phục trên cả 3 mặt: xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Trong 3 nhiệm vụ trên, Đảng ủy phường xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, mà theo như cách nói của Bí thư Đảng ủy Trần Quốc Thắng thì: “Thắt nút chỗ nào sẽ mở nút chỗ ấy!”. Trước đây, cán bộ làm mất lòng tin trong nhân dân, thì giờ đây cán bộ phải xây dựng lại niềm tin bằng công việc được giao. Gắn việc học tập và làm theo gương Bác” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ phường Ea Tam đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị. Qua đó đã có những tác động tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… Bí thư Đảng ủy Trần Quốc Thắng cho biết thêm, phường có dân số đông nhất thành phố, lại có các trường: Đại học Tây Nguyên, Cao đẳng Sư phạm Dak Lak và Cao đẳng Nghề Dân tộc Tây Nguyên đứng chân, trình độ dân trí tương đối cao và đồng đều, nên cùng với sự vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, đòi hỏi cán bộ công chức phải có thái độ giao tiếp văn hóa, ứng xử văn minh lịch sự.  Đây là nhân tố khách quan thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công tác tại phường nỗ lực tu dưỡng đạo đức, nhân cách, rèn luyện bản lĩnh chính trị và liên tục học tập để hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt cán bộ, công chức đã biết nói “xin lỗi” “xin cám ơn”… khi phục vụ nhân dân. Việc nêu cao tinh thần phụng sự, tận tụy phục vụ nhân dân, đặc biệt là đổi mới về công tác quản lý Nhà  nước, đẩy mạnh cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” đã củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Tân cho biết: Đặt hiệu quả giải quyết công việc lên hàng đầu, lãnh đạo phường yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tập trung giải quyết công việc cho người dân trong giờ hành chính. UBND phường cũng đã phân công các thành viên trực hằng ngày tại bộ phận một cửa kịp thời giải quyết công việc cho người dân. Ông Đinh Công Tiến ở buôn Alê B cho biết, là bệnh binh 61%, trước đây ông thường xuyên lên phường để chứng thực các loại giấy tờ, tuy nhiên do chưa có bộ phận một cửa, lại không có người hướng dẫn nên ông đã phải chạy lòng vòng hết phòng này đến phòng khác. “Từ khi có bộ phận một cửa, tất cả được làm theo quy trình và được cán bộ phụ trách hướng dẫn tận tình nên không mất nhiều thời gian như trước đây nữa. Hôm nay, tôi đến UBND phường công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bổ sung hồ sơ hợp đồng mua bán điện và chỉ mất 15 phút là đã hoàn tất” - ông Tiến phấn khởi nói.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng và đã có những tác động tích cực trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân phường Ea Tam. Ở nhiều tổ dân phố, người dân đã tự nguyện  đóng góp tiền của, ngày công trị giá lên tới hàng tỷ đồng để sửa  sang lại hội trường, cổng chào văn hóa, bê tông hóa đường giao thông… Đó cũng là kết quả nổi bật từ việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị để cấp dưới noi theo, tạo niềm tin cho nhân dân.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.