Multimedia Đọc Báo in

Lực lượng vũ trang tỉnh: Giúp người dân phát triển kinh tế từ phong trào "Dân vận khéo"

09:39, 14/12/2015
Trong 5 năm qua (2011- 2015), thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay như: hỗ trợ sổ tiết kiệm, xây tặng nhà tình nghĩa, giúp đỡ người dân sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới… góp phần tạo nên nhiều đổi thay trong đời sống của người dân ở các buôn làng.

Từ năm 2011, trước hoàn cảnh đáng thương của 2 hộ gồm các cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn huyện, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng các cháu như: chu cấp gạo ăn hằng tháng, tặng chăn màn, quần áo, giúp sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, hỗ trợ cây con giống, vật nuôi, giúp khai hoang 5 sào đất trồng hoa màu… Nhờ vậy,  đến nay đời sống của các cháu mồ côi đã ổn định. Cảm kích trước việc làm này, người dân nơi đây đã gọi các anh bộ đội bằng cái tên trìu mến “Cha của những đứa trẻ mồ côi”.

Gia đình ông Y Woang Mlô, ở buôn Hạp, xã Ea Trang (huyện M’Đrắk) vui mừng khôn xiết khi được Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng một con bò giống trị giá trên 10 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, gia đình ông đã có cơ sở để vươn lên thoát nghèo. Với ông Y Woang Mlô, đây là món quà giá trị nhất, mang đầy nghĩa tình mà “Bộ đội Cụ Hồ” đã dành tặng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn tặng bò giống  cho các cháu mồ côi ở xã Ea Wer.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn tặng bò giống cho các cháu mồ côi ở xã Ea Wer.

Trong 5 năm qua, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều biện pháp thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ và khả năng của đơn vị. Các Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 584, Trường Quân sự địa phương tỉnh đã duy trì có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Hũ gạo vì người nghèo”, “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đại tá Lê Văn Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số), tuyên truyền, vận động bà con không tin, không đi theo lời kẻ xấu xúi giục, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Các đơn vị đã kết nghĩa, huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tăng cường cán bộ cơ sở, tổ đội công tác giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở các buôn làng”. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương đã tu sửa và làm mới hơn 68 km đường liên thôn, nạo vét được 75 kênh mương thủy lợi; đóng góp 1.000 ngày công giúp nhân dân lao động sản xuất; tặng 13 sổ tiết kiệm trên 45 triệu đồng; hỗ trợ người dân nghèo 32 con trâu, bò và nhiều gia súc gia cầm, cây con giống trị giá 475 triệu đồng; tiết kiệm được 60 tấn gạo hỗ trợ người nghèo; xây tặng 18 nhà tình nghĩa trị giá hơn 1 tỷ đồng và 9 căn nhà đồng đội với số tiền 540 triệu đồng.

Phan Diệm


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia