Multimedia Đọc Báo in

Cảm phục những người lính cứu hỏa

09:10, 04/10/2016

Dù nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn luôn cận kề với hiểm nguy, nhưng các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) tỉnh vẫn sẵn sàng đối mặt nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Trong vòng chưa đầy 1 năm (từ 16-11-2015 đến 15-9-2016) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ cháy, trong đó Cảnh sát PCCC trực tiếp xử lý 31 vụ, nguyên nhân đa phần do sự cố thiết bị điện, sử dụng lửa, đốt rừng làm nương rẫy… Mỗi vụ cháy xảy ra vào bất kể thời điểm nào, lực lượng Cảnh sát PCCC đều luôn khẩn trương có mặt để cứu chữa.

Đơn cử như vụ cháy vào lúc 15 giờ 50, ngày 7-3-2016, khi nhận được tin báo cháy khu vực chứa bột gỗ nguyên liệu để sản xuất ván ép tại Công ty Cổ phần Lâm sản Đắk Lắk (Cụm Công nghiệp Tân An, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), Cảnh sát PCCC tỉnh đã nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ (CNCH), 5 máy bơm cùng 94 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Vì là khu tập kết ván ép, gỗ, mùn cưa nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Trong mù mịt khói lửa, các chiến sĩ PCCC vẫn khẩn trương làm nhiệm vụ với kỹ năng chữa cháy thuần thục, dù biết phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào như: bỏng, ngạt khói, sập nhà… cho đến khi đã khống chế được ngọn lửa, ngăn cháy lan, xử lý triệt để không để bùng cháy lại, vừa cứu được tài sản vừa không xảy ra thiệt hại về người.

Lực lượng PCCC thao diễn kỹ thuật chữa cháy và CNCH tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2016.
Lực lượng PCCC thao diễn kỹ thuật chữa cháy và CNCH tại Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2016.

Bên cạnh nhiệm vụ PCCC, công tác CHCN cũng không kém phần vất vả, nguy hiểm. Cùng thời gian qua, Cảnh sát PCCC tỉnh đã tham gia CNCH 9 vụ, cứu được 16 người. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do đuối nước, tai nạn giao thông, tự tử, sự cố trong công việc… Như vụ tai nạn giao thông tại xã Tam Giang (huyện Krông Năng) xảy ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 5-3-2016, khi xe tải loại 15 tấn va chạm với xe rơ mooc đầu kéo, lực lượng CNCH đã nỗ lực gần 3 tiếng đồng hồ để đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe lật và đưa những người bị thương đi cấp cứu. Một trường hợp khác xảy ra vào ngày 30-6 năm nay, tại xã Ea Sin (huyện Krông Búk), do sơ suất trong quá trình làm việc nên ông Y Năc Mlô và ông Y Riang Mlô bị rơi xuống giếng. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh lập tức điều động 9 cán bộ, chiến sĩ  và 1 xe tham gia CNCH. Chỉ một tiếng sau, hai người đàn ông đã may mắn được cứu thoát…

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH, cần triển khai thực hiện hiệu quả Luật PCCC; huy động tổng hợp sức mạnh của toàn dân tham gia PCCC, CNCH; thường xuyên phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân... Bên cạnh đó, cần xây dựng lực lượng tại chỗ, chính quy, chuyên nghiệp; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc…

Đại tá Phạm Tiến Triệu, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đa phần nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy, nổ là do ý thức chấp hành quy định PCCC của người dân và các cơ quan, đơn vị còn thấp, nhiều trường hợp còn lơ là chủ quan; chưa quan tâm đầu tư thỏa đáng cho công tác PCCC. Công tác quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, không đáp ứng được yêu cầu về PCCC. Nhiều khu dân cư nằm sâu trong ngõ, hẻm, mặt đường hẹp, không có trụ nước chữa cháy nên khi lực lượng PCCC thực hiện công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn…  

Bên cạnh đó, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác và chiến đấu của lực lượng vẫn còn thiếu, ảnh hưởng đến việc cứu chữa các vụ cháy lớn và  CNCH. Với lực lượng PCCC, thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, CHCN luôn có những tình huống khó lường mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe. Đơn cử như trường hợp lao vào biển lửa để cứu người và tài sản; hay như phải xuống giếng sâu, lòng giếng hẹp, lại chứa khí độc để đưa thi thể người bị nạn lên; hoặc lặn xuống lòng ao, hồ, sông giữa màn đêm để tìm kiếm thi thể mất tích…

Dù lực lượng mỏng, nhưng với tinh thần “Vì dân phục vụ”, các đơn vị luôn làm tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm trực chiến 24/24 giờ về lực lượng, phương tiện và các điều kiện để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra bất kể thời tiết, giờ giấc. Bản thân mỗi người lính PCCC phải thường xuyên rèn luyện nâng cao thể chất, bản lĩnh vững vàng, dũng cảm, huấn luyện thành thục kỹ năng, chiến thuật chữa cháy.                                     

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.