Multimedia Đọc Báo in

Bếp cơm xã hội phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột)

21:19, 20/04/2017

Ngày 19-4, Bếp cơm xã hội phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) đã tăng thêm 50 suất bánh mì (bán với giá 2.000 đồng) để phục vụ người lao động nghèo, nâng tổng số suất bánh mì từ thiện bán ra mỗi sáng thứ 4 hằng tuần lên 250 suất.

Quầy bánh mì của Bếp cơm xã hội phường Thống Nhất.
Quầy bánh mì của Bếp cơm xã hội phường Thống Nhất.

Bếp cơm xã hội phường Thống Nhất bắt đầu hoạt động từ 13-6-2015 với khởi điểm 100 suất cơm trị giá 5.000 đồng bán vào mỗi sáng thứ bảy hằng tuần. Sau đó, bếp đã tăng thành 200 suất để phục vụ nhu cầu cơm trưa của người lao động nghèo. Kinh phí thực hiện bếp ăn xã hội được vận động từ các mạnh thường quân và đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức phường Thống Nhất cùng chung tay thực hiện bữa cơm cho lao động nghèo.

Đầu năm 2017, Bếp cơm xã hội phường Thống Nhất tổ chức thêm buổi bán bánh mì vào sáng thứ tư hằng tuần. Mỗi suất bánh mì chỉ 2.000 đồng nhưng đầy đủ rau, thịt, chả… Nguyên liệu phục vụ bếp cơm do Công ty thực phẩm sạch Núi Xanh cung cấp.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.