Multimedia Đọc Báo in

San sẻ yêu thương

07:41, 13/12/2017

Để có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, đội viên gặp khó khăn về nhà ở, năm 2013, Huyện Đoàn Krông Pắc đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng quỹ tiết kiệm “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng” trên địa bàn huyện. Nhờ chương trình, đã có nhiều ngôi nhà được xây tặng, giúp đoàn viên, đội viên ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Ngày đặt chân vào ngôi nhà mang tên “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng”, đội viên Lương Thị Phong (Liên đội Trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Vụ Bổn) vui mừng lắm, bởi Tết năm nay, gia đình em đã có nhà mới khang trang, ấm áp để đón xuân. Ngôi nhà có diện tích 45 m2, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, tổng trị giá xây dựng 70 triệu đồng, trong đó Huyện Đoàn hỗ trợ 25 triệu đồng từ Quỹ “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng”; số tiền còn lại do Ủy ban MTTQ Việt Nam, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Vụ Bổn ủng hộ. Món quà ý nghĩa trên là nguồn động viên, khích lệ lớn để cô học trò nghèo này tiếp tục phấn đấu, giữ vững thành tích 4 năm liền là học sinh giỏi.

Lễ bàn giao
Lễ bàn giao "Nhà Nhân ái - ngôi nhà 1.000 đồng" cho đội viên Lương Thị Phong.

Cùng chung niềm vui, đoàn viên Nguyễn Thị Phương Nhi (Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, xã Tân Tiến) cũng được Huyện Đoàn tặng “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng”. Ngôi nhà nghĩa tình không chỉ giúp gia đình em có nơi sinh hoạt thuận tiện mà bản thân em cũng từ bỏ ý định bỏ dở việc học để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Trước đó, từ danh sách gần 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở do các cơ sở đoàn gửi về, trường hợp đặc biệt khó khăn của đoàn viên Nguyễn Thị Phương Nhi được Huyện Đoàn Krông Pắc xem xét, ưu tiên hỗ trợ 25 triệu đồng xây “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng”.

Bí thư Huyện Đoàn Krông Pắc Nguyễn Văn Hà cho biết: “Với mục đích, ý nghĩa giáo dục truyền thống, tinh thần “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hình thành ý thức, bổn phận sẻ chia với cộng đồng cũng như để có thêm điều kiện, kinh phí triển khai các hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ đội viên, đoàn viên, năm 2013, Huyện Đoàn đã triển khai xây dựng quỹ tiết kiệm “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng”. Theo đó, hằng năm mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện đóng góp 1.000 đồng/người để xây dựng quỹ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tất cả đều đồng thuận tham gia đóng góp. Tuy quỹ yêu cầu chỉ đóng góp 1.000 đồng, song nhiều đoàn viên, thanh thiếu nhi đã ủng hộ nhiều hơn, có bạn 2.000 đồng, có bạn 5.000 đồng hoặc 10.000 đồng. Cứ đến cuối năm, các cơ sở đoàn gửi số tiền quyên góp được về để Huyện Đoàn tổng kết và có kế hoạch phân bổ, khảo sát xây dựng nhà cho đoàn viên, đội viên, theo thứ tự ưu tiên cho trường hợp khó khăn nhất… “Tích tiểu thành đại”, 1.000 đồng với mỗi người tuy nhỏ, song nhờ tất cả đoàn viên, thanh thiếu nhi đều chung tay góp sức nên số tiền cộng lại hằng năm cũng tương đối lớn. Kết quả, liên tục từ năm 2013 đến nay, Huyện Đoàn đã hỗ trợ xây dựng 5 căn “Nhà Nhân ái – ngôi nhà 1.000 đồng”, với mức hỗ trợ trung bình 25 triệu đồng/hộ tặng các đoàn viên, đội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Có thể nói, việc triển khai hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên của Huyện Đoàn Krông Pắc không chỉ giúp cho nhiều đoàn viên, đội viên ổn định cuộc sống, yên tâm học tập mà quan trọng hơn, qua hưởng ứng các phong trào mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi nuôi dưỡng lòng nhân ái, hình thành nhân cách tốt đẹp…

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.