Multimedia Đọc Báo in

Hoàn cảnh éo le của hai vợ chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo

09:27, 22/11/2019

Người dân thôn 7, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) ai cũng cảm thương hoàn cảnh vợ chồng anh Triệu Văn Nghĩa (SN 1986) và chị Hoàng Thị Béo (SN 1990) bởi anh chị đều mắc bệnh hiểm nghèo, con còn nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Sau khi lấy nhau, vợ chồng anh Nghĩa ra ở riêng với chỉ một sào đất cằn trồng hoa màu. Cần cù, chịu khó, anh chị làm thuê đủ mọi việc theo mùa vụ, lúc nông nhàn anh Nghĩa đi làm phụ hồ theo các công trình ở khắp nơi nên cuộc sống cũng đủ ăn; anh chị còn tích cóp xây dựng được căn nhà cấp bốn đơn sơ, hai đứa con kháu khỉnh lần lượt ra đời. Cuộc sống tưởng chừng cứ vậy trôi qua thì chị Béo được phát hiện mắc bệnh hở van tim, đặc biệt từ khi mang thai đứa con thứ hai cách đây hai năm, sức khỏe chị ngày càng suy kiệt, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Từ đó chị Béo không còn lao động nặng được nữa, chỉ ở nhà chăm sóc con, một mình anh Nghĩa lao động kiếm tiền nuôi con, chăm vợ bệnh.

Gia đình  anh Triệu Văn Nghĩa.
Gia đình anh Triệu Văn Nghĩa.

Đến cuối năm 2018, anh Nghĩa cảm thấy mệt mỏi khác thường, đi bệnh viện khám thì phát hiện bị u gan. Tháng 10-2019, khi sức khỏe ngày càng giảm sút, anh đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) thì bác sĩ kết luận anh bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nhận kết quả, sức khỏe và tinh thần anh suy sụp hẳn. Là lao động chính nuôi vợ bệnh và hai con nhỏ, nay anh Nghĩa không còn làm được việc gì, khiến cuộc sống lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình anh hiện thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt nhất địa phương.

Chị Hồ Thị Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư M’gar cho biết: “Vợ chồng anh Triệu Văn Nghĩa đều mắc bệnh khiến cuộc sống ngày càng rơi vào ngõ cụt. Chúng tôi đang kêu gọi vận động, đóng góp giúp đỡ gia đình song trên địa bàn xã cũng còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Hoàn cảnh của gia đình anh chị rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Triệu Văn Nghĩa ở thôn 7, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar), điện thoại: 0905.287612.

Trung Hải


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.