Multimedia Đọc Báo in

Tiếp bước học sinh miền Trung đến trường

11:38, 14/12/2020

Vượt chặng đường dài, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đến thăm hỏi, trao quà tặng giáo viên, học sinh của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ vừa qua theo chương trình “Tiếp bước học sinh miền Trung đến trường".

Chiều 28-11, từ trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, mất gần 3 giờ vượt quãng đường 150 km đoàn mới vào đến Trường Mầm non Kim Lâm (bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Suốt chặng đường vào bản, các thành viên trong đoàn ai cũng cố thu mình trong chiếc áo khoác nhằm chống lại cái lạnh đang bao trùm miền núi Nghệ An. "Đến nơi, cả đoàn đứng lặng khi thấy các em học sinh với tấm áo mỏng manh, sờn cũ, xộc xệch, lấm lem; nhiều em đi chân đất. Khi được nhận quà, nhìn các em vỡ òa vui sướng, bất giác khóe mắt tôi cay cay”, chị Nguyễn Thị Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Quang Minh (tỉnh Bình Dương) bồi hồi cảm xúc.

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh,  tỉnh Hà Tĩnh) ngày 28-11.
Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) ngày 28-11.

Năm học 2020 - 2021 điểm trường chính bản Thanh Dương có 200 học sinh từ 24 tháng đến 5 tuổi, trong đó học sinh dân tộc Thái và Khơ Mú chiếm 98%; có đến 90% thuộc hộ nghèo. Điểm trường bản Thanh Dương được xây dựng từ năm 2005, có 6 phòng học, đến nay đã xuống cấp. Đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua, do điểm trường thấp hơn so với mặt đường nên phải mất nhiều thời gian nước lũ mới rút hết, thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học khoảng 60 triệu đồng. “Ngày 28-11, nhờ sự kết nối của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk với các mạnh thường quân mà nhà trường đã nhận được món quà ý nghĩa gồm: bàn ghế, thảm gỗ, đồ chơi…, tổng trị giá 50 triệu đồng. Không chỉ cán bộ, giáo viên mà cả phụ huynh học sinh đã trút được gánh nặng!”, cô Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lâm xúc động nói.

Tại Hà Tĩnh, đoàn đã tặng 7 dàn máy vi tính, thảm cỏ nhân tạo cho khu vui chơi, trao học bổng tặng học sinh của các trường: THCS Hàm Nghi (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà); Trường Tiểu học Hà Huy Tập, Trường Mầm non Trần Phú (TP. Hà Tĩnh); Trường Mầm non xã Gia Phố (huyện Hương Khê) và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh. Tổng kinh phí thực hiện hành trình “Tiếp bước học sinh miền Trung đến trường”  tại hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hơn 300 triệu đồng.

Chương trình “Tiếp bước học sinh miền Trung đến trường” là một hoạt động nằm trong chương trình “Hướng về khúc  ruột miền Trung” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk phát động. Với phương châm “hỗ trợ cần, trúng, đúng và an toàn”, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh miền Trung khảo sát, xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện, tránh tình trạng “nơi cần thì chưa có, nơi có thì chưa cần”. Đồng thời phát động sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên trong toàn lực lượng nêu cao tinh thần "lá lành đùm lá rách"; tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân… trong và ngoài tỉnh.

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng áo ấm cho trẻ em xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngày 27-10. Ảnh: Đình Khoa
Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tặng áo ấm cho trẻ em xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ngày 27-10. Ảnh: Đình Khoa

Thượng úy Nguyễn Thanh Thủy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, từ ngày 23 đến 30-10 những đoàn xe “Thương về miền Trung” của tuổi trẻ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân đã vận chuyển, phân phối hơn 18 tấn hàng hóa cứu trợ trị giá khoảng 800 triệu đồng (gồm: bánh tét, gạo, mì tôm, thuốc men, nước sạch, quần áo…) đến người dân vùng rốn lũ của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Đến giữa tháng 11, thời điểm các tỉnh miền Trung chuyển sang giai đoạn phục hồi, tái thiết cuộc sống, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục phát động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên quyên góp dụng cụ học tập; kêu gọi doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ thiết bị, học bổng cho học sinh các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau 10 ngày vận động (từ ngày 5 đến 15-11) đã nhận được 8.000 cuốn vở, gần 500 bộ sách, 913 cặp sách, hơn 500 bộ đồng phục cùng hàng trăm dụng cụ học tập, trị giá gần 500 triệu đồng.

Chương trình “Hướng về khúc ruột miền Trung” của tuổi trẻ Công an tỉnh lan tỏa mạnh mẽ, nhận sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng. Những hoạt động ý nghĩa này đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để đồng bào vùng lũ miền Trung sớm vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong tháng 10 và 11-2020, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phối hợp với mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp... hỗ trợ vận chuyển 6 đợt hàng cứu trợ đến tay người dân vùng lũ với tổng kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn quyên góp được 50 triệu đồng ủng đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai do Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động.

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.