Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đi thăm, chúc Tết tại các trung tâm bảo trợ xã hội

18:30, 06/02/2021

Sáng 6-2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà quà cho đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 2 cơ sở của Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk; Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 2 chùa Bửu Thắng.

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nguyễn Xuân Quý cho biết, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2020 trên cơ sở sát nhập giữa Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Tâm thần, hiện có 3 cở sở, chăm sóc gần 480 đối tượng gồm: trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, không nơi nương tựa và các bệnh nhân tâm thần.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng người có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm; đồng thời biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn trong công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách an sinh xã hội của tỉnh để chăm lo cho các đối tượng yếu thế.

Đồng chí mong muốn năm 2021, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm cố gắng thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, tỉnh cũng sẽ tiếp tục có những chính sách để quan tâm hơn nữa trong việc chăm lo đối tượng khó khăn.

Đồng chí cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi tặng cán bộ, nhân viên cùng các đối tượng được Trung tâm nuôi dưỡng lời chúc mừng năm mới và chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh luôn khỏe mạnh, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong không khí an toàn, vui tươi, tiết kiệm, đầm ấm nhưng phải bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19.

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 2 chùa Bửu Thắng (thôn 12 xã Hòa Khánh), Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường biểu dương tinh thần nhân ái của các sư cô đã hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng 58 trẻ em mồ côi. Đồng chí cũng mong muốn, nhà chùa tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục các em thành những công dân tốt của xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác trong buổi đi thăm và chúc Tết

Bí thư ân cần hỏi thăm các cháu
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ân cần hỏi thăm các cháu tại Trung tâm bảo trợ xã hội cơ sở 2 chùa Bửu Thắng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát quà cho các con

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát quà cho các cháu tại Trung tâm

 

Tặng quà cho Trung tâm

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường tặng quà chúc Tết cho Trung tâm Bảo trợ xã hội cơ sở 2 chùa Bửu Thắng

 

Đoàn đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cơ sở 2 tại đường Phan Bội Châu thăm tặng quà và chúc Tết

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cùng Đoàn công tác đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cơ sở 2 tại đường Phan Bội Châu thăm tặng quà và chúc Tết

 

Tặng quà

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường thăm tặng quà chúc Tết tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh ở thôn 10, xã Hòa Thắng. 

 

T

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã ân cần thăm hỏi và tặng quà cho cụ bà có hoàn cảnh khó khăn

 Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.