Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện M'Drak làm rõ một vụ chặt phá rừng trồng

09:19, 12/02/2014
Công an huyện M’Drak vừa làm rõ một vụ chặt phá, khai thác rừng trồng trái phép.

Hơn 3.000m2 rừng trồng gỗ keo tại Tiểu khu 7721 thuộc thôn 8, xã Ea Lai (huyện M’Drak) đã bị kẻ gian chặt phá và khai thác trái phép. Sau khi điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng là Lê Văn Thành ở thôn 1, xã Ea Lai. Mặc dù biết đây là rừng keo do huyện M’Drak trồng và quản lý, nhưng tên Thành đã liều lĩnh thuê người đến chặt phá, khai thác hơn 350 cây để lấy gỗ đem bán.

Hiện Công an huyện M’Drak đã thu giữ 45m3 gỗ keo và tiếp tục làm rõ để xử lý tên Lê Văn Thành theo quy định.

Duy Hòa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.