Multimedia Đọc Báo in

Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 277 trường tiểu học tổ chức dạy học ngoại ngữ

14:48, 20/08/2013

Năm học 2013-2014, toàn tỉnh có 277 trường tiểu học đăng ký dạy ngoại ngữ, gồm 275 trường dạy tiếng Anh và 2 trường dạy tiếng Pháp.

Trong đó có 90 trường, với 427 lớp tổ chức dạy tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (giáo viên tiếng Anh bắt buộc đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu). các trường còn lại dạy học theo chương trình tự chọn sử dụng sách Let’s learn English .

Ảnh: minh họa
Ảnh: minh họa

Được biết, năm học 2012-2013, toàn tỉnh có 270 trường tiểu học tổ chức dạy ngoại ngữ, trong đó có 14 trường, 59 lớp, 1.836 học sinh học theo chương  trình Đề án dạy 4 tiết/tuần.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, các trường đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học để triển khai chương trình dạy tiếng Anh theo Đề án, nhờ đó chất lượng dạy-học được nâng lên. Trong tổng số 69.401 học sinh tiểu học học tiếng Anh có 19.163 học sinh đạt loại giỏi (27,61%), 22.960 học sinh đạt loại khá (33,08%), 24.410 học sinh đạt loại trung bình (35,17%) và 2.868 học sinh loại yếu (4,13%).


Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.