Multimedia Đọc Báo in

Một lần nữa vấn đề biển đảo đi vào đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015

17:07, 25/06/2014
Sáng 25 - 6, gần 8.800 học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10-THPT năm học 2014-2015 tại 16 hội đồng coi thi. 
 
Buổi sáng, các em thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút (hình thức tự luận); buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút, trắc nghiệm). 
 
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng thi THPT Chuyên Nguyễn Du tranh thủ ôn lại bài trước khi thi môn Ngữ văn (Ảnh: La Sơn)
Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Chuyên Nguyễn Du tranh thủ ôn lại bài trước khi thi môn Ngữ văn (Ảnh: La Sơn)
Ở môn thi Ngữ văn, một lần nữa tình hình Biển Đông, vấn đề chủ quyền biển đảo được đưa vào đề thi ở câu 2  (3 điểm). Theo nhiều giáo viên, trong bối cảnh cả nước đang hướng về Biển Đông, việc yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ từ lời khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi trả lời phỏng vấn báo giới nước ngoài về tình hình Biển Đông cũng như các biện pháp giải quyết của Việt Nam bên lề diễn đàn kinh tế thế giới khu vực Đông Á tại Philippines không quá bất ngờ. Với hướng ra đề thi mở, gắn với thực tế cuộc sống buộc các em phải theo dõi tình hình thời sự của đất nước; nắm rõ quan điểm, lập trường của Đảng, Nhà nước đối với chủ quyền biển đảo. Em Nguyễn Trí Bảo (Hội đồng thi Trường THPT Buôn Ma Thuột) bày tỏ: Dù đề bài chỉ yêu cầu viết một bài văn nghị luận xã hội khoảng 250 từ, nhưng qua đó giúp chúng em nắm rõ hơn vai trò, vị trí chiến lược, giá trị tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Năm nay toàn tỉnh có 9 trường THPT tổ chức thi tuyển, gồm: Chuyên Nguyễn Du, Cư M’gar (huyện Cư M’gar), Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar), Krông Ana (huyện Krông Ana), Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pak), Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ), Buôn Ma Thuột, Chu Văn An và Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (TP. Buôn Ma Thuột)
 
Ngày mai (26-6), thí sinh thi môn Toán (tự luận, 120 phút); riêng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, buổi sáng thí sinh thi môn Toán (tự luận, 120 phút); buổi chiều thi các môn chuyên (150 phút).  
 
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.