Multimedia Đọc Báo in

Hội thao Báo Đắk Lắk mở rộng năm 2020

18:32, 18/06/2020
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020), ngày 18-6, Báo Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH Prudential Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Hội thao Báo Đắk Lắk mở rộng năm 2020. 
 
Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức Hội thao Đinh Xuân Toản, cùng lãnh đạo các đoàn tham gia hội thao.
 
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk tặng Cờ lưu niệm cho đơn vị tại trợ hội thao.
Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản tặng Cờ lưu niệm cho đơn vị tài trợ hội thao.
 
Tham dự hội thao năm nay có gần 100 vận động viên, đến từ các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công ty TNHH Prudential, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk và đơn vị đăng cai Báo Đắk Lắk. 
 
Các đại biểu dự khai mạc hội thao.
Các đại biểu dự khai mạc hội thao.

Các vận động viên tranh tài ở 3 môn: bóng đá mini nam, cầu lông (nội dung đôi nam, đôi nam nữ); bóng bàn (nội dung đôi nam, đôi nam nữ).

Đôi vận động viên Báo Đắk Lắk tranh tài ở môn bóng bàn.
Đôi vận động viên Báo Đắk Lắk tranh tài ở môn bóng bàn.

Đây là lần thứ 7 Hội thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo và các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. 

Ddoooi
Đôi vận động viên Công ty TNHH Prudential thi đấu môn cầu lông.

 

Pha tranh bóng giữa hai cầu thủ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đài Phát thanh - Truyền hình Đắ Lắk.
Pha tranh bóng trong trận đội Ban Tổ chức Tỉnh ủy gặp đội Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk.

Hội thao diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6. 

Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.