Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Liên đoàn Cầu lông tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:52, 14/03/2021

Ngày 14-3, Liên đoàn Cầu lông tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có gần 60 đại biểu đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, câu lạc bộ tiếp tục có bước phát triển mạnh. Đến nay toàn tỉnh có 17 câu lạc bộ với gần 600 hội viên đang sinh hoạt. Phong trào tập luyện, tổ chức các giải đấu diễn ra thường xuyên, sôi nổi, tạo cơ hội cho các vận động viên cọ xát, nâng cao chuyên môn, thành tích. Ngoài giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh mở rộng được tổ chức định kỳ, các câu lạc bộ còn chủ động, tự túc kinh phí tham dự nhiều giải đấu do các tỉnh, thành tổ chức, như: Giải cầu lông Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hoà mở rộng và đoạt nhiều huy chương, trong đó có 7 huy chương vàng.

Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó các câu lạc bộ tiếp tục tập trung, khuyến khích phong trào tập luyện môn cầu lông, nhất là trong các trường học; phối hợp duy trì, tổ chức chất lượng giải cầu lông gia đình toàn tỉnh, giải các câu lạc bộ cầu lông tỉnh mở rộng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 31 người, ông Lâm Tứ Toàn tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn.

Các tập thể nhận Giấy khen của Liên đoàn Cầu lông tỉnh.
Các tập thể nhận Giấy khen của Liên đoàn Cầu lông tỉnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Cầu lông tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào cầu lông tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đăng Triều

a


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.