Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021: Đắk Lắk rơi vào bảng đấu "dễ thở"

16:26, 19/04/2021

Vòng 1, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021, nội dung nữ đã khép lại với việc xác định được thứ hạng của các đội ở cả 2 bảng, bảng A và bảng B.

Tại bảng A, nhà đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin xếp vị trí thứ nhất bảng, Ninh Bình xếp thứ nhì, các đội Than Quảng Ninh, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa lần lượt xếp thứ 3-4-5.

Tại bảng B, Á quân mùa giải 2020 Hóa chất Đức Giang Hà Nội xếp đầu bảng, VTV Bình Điền Long An xếp thứ nhì, Thái Bình xếp thứ 3, Kinh Bắc – Bắc Ninh xếp thứ 4 và Đắk Lắk xếp cuối bảng.

N
Liberro Nguyễn Thị Phước (áo vàng) cùng các đồng đội rơi vào bảng đấu tương đối nhẹ ở vòng 2.

Theo điều lệ, thể thức thi đấu, các đội sẽ ghép bảng tạo thành 2 bảng mới và thi đấu vòng 2. Cụ thể Đắk Lắk rơi vào bảng D, bảng đấu khá nhẹ cùng các đội: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Ngân hàng công thương. Bảng C được đánh giá là bảng “tử thần”, với các đội rất mạnh là Bộ Tư lệnh Thông tin, Than Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc – Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Các đội bóng sẽ có một thời gian khá dài (8 tháng) chuẩn bị cho cuộc đua đến ngôi vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Đăng Triều

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.