Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

18:31, 07/08/2010
Quân đội Nga thử thành công tên lửa liên lục địa; Ít nhất 50 công nhân mắc kẹt trong mỏ vàng ở Trung Quốc; WikiLeaks lại tải tài liệu mật lên mạng;...
Ngày 6-8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm Tula đang hoạt động trên biển Barents hướng đến mục tiêu ở bãi thử Kura nằm trên bán đảo Kamchatka tại khu vực Viễn Đông của Nga. Các đầu đạn của hai tên lửa được thử nghiệm đã bắn trúng mục tiêu vào đúng thời gian dự kiến. Tên lửa liên lục địa Sivena là loại tên lửa có thể mang theo cùng lúc 10 đầu đạn hạt nhân và được triển khai trong quân đội Nga từ năm 2007.
Ngày 6-8, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thử thành công hai tên lửa đạn đạo liên lục địa được phóng từ tàu ngầm Tula đang hoạt động trên biển Barents hướng đến mục tiêu ở bãi thử Kura nằm trên bán đảo Kamchatka tại khu vực Viễn Đông của Nga. Các đầu đạn của hai tên lửa được thử nghiệm đã bắn trúng mục tiêu vào đúng thời gian dự kiến. Tên lửa liên lục địa Sivena là loại tên lửa có thể mang theo cùng lúc 10 đầu đạn hạt nhân và được triển khai trong quân đội Nga từ năm 2007.
Hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 5 giờ chiều ngày 7-8 (giờ địa phương) tại mỏ vàng Lingnan ở thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông khiến 50 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.  Có khoảng 329 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất khi vụ hỏa hoạn xảy ra và 279 người đã được đưa lên mặt đất an toàn. Hàng chục người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đến nay vẫn chưa xác định được con số thương vong trong vụ tai nạn hầm mỏ này.
Hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 5 giờ chiều ngày 7-8 (giờ địa phương) tại mỏ vàng Lingnan ở thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông khiến 50 công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất. Có khoảng 329 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất khi vụ hỏa hoạn xảy ra và 279 người đã được đưa lên mặt đất an toàn. Hàng chục người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đến nay vẫn chưa xác định được con số thương vong trong vụ tai nạn hầm mỏ này.
Ngày 6-8, WikiLeaks lại đưa một tài liệu khổng lồ được mã hóa có tên “Insurance” lên trang web của tổ chức này. Dung lượng của tài liệu này lên tới 1,4GB, gấp 20 lần so với dung lượng của hơn 90.000 tài liệu quân sự bí mật của Mỹ về Afghanistan mà WikiLeaks đã tải lên mạng hồi tháng trước. Các chuyên gia mật mã cho biết, dữ liệu này hiện không thể giải mã trừ khi WikiLeaks tiết lộ chìa khóa.
Ngày 6-8, WikiLeaks lại đưa một tài liệu khổng lồ được mã hóa có tên “Insurance” lên trang web của tổ chức này. Dung lượng của tài liệu này lên tới 1,4GB, gấp 20 lần so với dung lượng của hơn 90.000 tài liệu quân sự bí mật của Mỹ về Afghanistan mà WikiLeaks đã tải lên mạng hồi tháng trước. Các chuyên gia mật mã cho biết, dữ liệu này hiện không thể giải mã trừ khi WikiLeaks tiết lộ chìa khóa.
Cướp biển Somalia đã bắt cóc một tàu chở hàng cùng 24 thủy thủ trên tàu, trong đó có 22 người Syria và hai người Ai Cập, tại Vịnh Aden. Lực lượng chống cướp biển của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết tàu hàng MV Syria Star treo cờ Saint Vincent và Grenadines bị cướp biển tấn công khi đang trên đường tới Somalia ngày 5-8.
Cướp biển Somalia đã bắt cóc một tàu chở hàng cùng 24 thủy thủ trên tàu, trong đó có 22 người Syria và hai người Ai Cập, tại Vịnh Aden. Lực lượng chống cướp biển của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết tàu hàng MV Syria Star treo cờ Saint Vincent và Grenadines bị cướp biển tấn công khi đang trên đường tới Somalia ngày 5-8.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.