Multimedia Đọc Báo in

WB cung cấp trở lại cho Myanmar các khoản cho vay

09:34, 29/01/2013

Ngân hàng Thế giới (WB) tuyên bố sẽ cung cấp cho Myanmar các khoản cho vay mới lần đầu tiên trong 26 năm qua.

Ngân hàng có trụ sở tại Mỹ này cho biết vừa thông qua khoản cho vay 440 triệu USD đễ hỗ trợ cải cách kinh tế, đồng thời dự kiến cải thiện thị trường tài chính và môi trường đầu tư của Myanmar.

Các khoản cho vay của WB sẽ giúp đất nước Myanmar sớm khôi phục kinh tế. Ảnh: Internet
Các khoản cho vay của WB sẽ giúp đất nước Myanmar khôi phục kinh tế. Ảnh: Internet

Myanmar nợ WB khoảng 400 triệu USD. Số nợ này đã được thanh toán hết trước khi WB nối lại các khoản cho vay. Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, một cơ quan của chính phủ, cho Myanmar vay khoản này để trả cho WB.

G.N
(Nguồn: NHK World)
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.