Multimedia Đọc Báo in

Châu Âu tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít

19:41, 09/05/2015
Ngày 9-5, lãnh đạo của gần 30 nước và các tổ chức quốc tế trên thế giới đã đến thủ đô Moskva (Nga) để tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. 
 
Cũng trong ngày này, Tổng thống - Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin đã duyệt Lễ Duyệt binh quy mô nhất trong lịch sử tại tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Lãnh đạo các nước đến theo lời mời của Tổng thống Nga sau lễ tiếp đón tại điện Kremli cũng có mặt tại Quảng trường Đỏ và tham dự lễ Duyệt binh từ khán đài danh dự.   
 
Các loại vũ khí tối tân sẽ lần đầu xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát xít tại Nga (Ảnh: Sputnik)
Các loại vũ khí tối tân sẽ lần đầu xuất hiện tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phát  xít tại Nga (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống V.Putin đã có bài phát biểu trước các vị khách, các cựu chiến binh trên Quảng trường Đỏ và dành một phút im lặng để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh. Đây là lễ duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước Nga với sự tham gia của khoảng 16.500 quân nhân, gần 200 trang thiết bị khí tài quân sự, 140 trực thăng và chiến đấu cơ. Có mặt tại biểu diễu binh còn có 2.300 cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc.

Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cùng với lãnh đạo các nước đặt vòng hoa tại Mộ Các Chiến sĩ Vô danh tại Moskva. Các hoạt động kỷ niệm trang trọng được tiếp tục tại vườn Aleksander và kết thúc với tiệc chiêu đãi của Tổng thống Nga. Chương trình kỷ niệm ngày 9-5 kết thúc bằng buổi hòa nhạc ngay trên Quảng trường Đỏ và màn bắn pháo hoa hoành tráng.
 
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phát xít, kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2, các hoạt động chào mừng đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới.
 
Một trong những sự kiện đầu tiên được tổ chức ở thành phố cảng Gdansk, Ba Lan, nơi nổ ra những phát súng đầu tiên của cuộc chiến tranh. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon và một số lãnh đạo các nước Đông Âu tham dự sự kiện này. Buổi lễ bắt đầu bằng 12 phát đại bác ở bán đảo Westerplatte của thành phố vào đúng nửa đêm.
 
Trước đó, ngày 5-5, tại trụ sở chính của Liên hiệp quốc ở thành phố New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 69 đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, với sự tham dự của đông đảo các nhà lãnh đạo Liên hiệp quốc cùng các đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện 193 quốc gia thành viên của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này. Nhân sự kiện này, sáng cùng ngày, trong khuôn viên Liên hiệp quốc đã tổ chức lễ trồng cây "Hòa bình và Thống nhất". Phát biểu tại buổi lễ, ông Thomas Mayr-Harting, Trưởng đại diện của Liên minh châu Âu tại Liên hiệp quốc nhấn mạnh: “Chúng ta có mặt ở đây để kỉ niệm 70 năm kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 và sự thất bại của chủ nghĩa phát xít. Chúng ta bày tỏ sự tiếc thương tới tất cả những người đàn ông, phụ nữ và trẻ con, những người lính đã hy sinh và cả những dân thường là nạn nhân đã mất đi trong cuộc chiến tranh. Và chúng ta cũng có mặt ở đây để nhắc nhở nhau rằng, chúng ta không bao giờ quên những thời khắc lịch sử đen tối nhất của châu Âu khi chế độ độc tài, chuyên chế, hận thù, không khoan dung, phân biệt chủng tộc, bài Do thái và bài ngoại đã dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn cầu, gây ra đau thương cho nhân loại lần thứ hai trong một thế hệ”.
 
Thủ tướng Anh David Cameron cùng lãnh đạo các đảng phái ở Anh trong lễ kỷ niệm ở London. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Anh David Cameron cùng lãnh đạo các đảng phái ở Anh trong lễ kỷ niệm ở London. (Nguồn: AFP)

Tại thủ đô London, nước Anh, hoạt động kỷ niệm 70 năm thế giới thoát khỏi ách thống trị của phát xít được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 8-5. Hàng trăm người dân Anh, trong đó gần 100 cựu chiến binh Chiến tranh Thế giới thứ 2, đại diện của Hoàng gia Anh, chính trị gia và đại diện lãnh đạo quân sự và giới tu hành đã dự buổi tưởng niệm trước tượng đài Cenotaph tưởng nhớ các binh sĩ nước này đã hy sinh anh dũng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nữ hoàng Anh Elizaberth đệ Nhị thắp ngọn đèn đầu tiên ở thành phố Windsor, ngoại ô thủ đô London, trong số hơn 200 đèn trên khắp cả nước. Trong ngày lễ 9-5, tất cả các nhà thờ tại Anh đã gióng chuông cùng lúc để kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Bên cạnh đó, một buổi hòa nhạc lớn được tổ chức có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu nước Anh như ca sĩ nhạc cổ điển Katherine Jenkins, ca sĩ nổi tiếng Pixie Lott, ban nhạc Status Quo....

Người dân Áo ngày 8-5 cũng long trọng kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 bằng buổi hòa nhạc "Ngày lễ của niềm vui" do dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng Viene tại quảng trường trung tâm thành phố Heldenplatz. Trong Ngày Chiến thắng, Tổng thống Áo Heinz Fischer, cùng đại sứ các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và một số quốc gia châu Á đã tới đặt vòng hoa tại mộ của 18.000 binh sĩ Hồng quân Liên Xô đã ngã xuống tại Áo trên đường giải phóng châu Âu khỏi ách thống trị của phát xít.
 
Trong khi đó, Na Uy cũng tưng bừng tổ chức Ngày Chiến thắng bằng màn bắn pháo hoa và đặt vòng hoa tại mộ các binh sĩ, với sự tham dự của các lãnh đạo chính phủ và 19 cựu chiến binh. Bên cạnh đó, các hoạt động như tổ chức triển lãm tưởng nhớ đội du kích, những binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến cũng diễn ra tại Bảo tàng lực lượng vũ trang Na Uy từ tháng trước và Cục Lưu trữ quốc gia cũng trưng bày những bức ảnh hiếm trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
 
Tại Gruzia, ngày 9-5 được quy định là ngày lễ toàn dân. Các lãnh đạo cấp cao như tổng thống, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các đảng phái chính trị, đại diện cựu chiến binh, các tổ chức xã hội... đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sỹ vô danh ở trung tâm công viên Vak của thủ đô Tbilisi. Ngoài ra, tại các thành phố và khu vực của Gruzia sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc và vở diễn cho các cựu chiến binh để kỷ niệm 70 năm đánh bại chủ nghĩa phátxít.
 
Còn tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ngày 7-5 đã tổ chức duyệt binh ở Quảng trường Kazakh Eli, với sự tham dự của Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nursultan Nazarbayev. Đây là cuộc duyệt binh quy mô lớn nhất của các lực lượng vũ trang Kazakhstan, với sự góp mặt của gần 5.000 binh sĩ, 200 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, 70 máy bay. Đặc biệt, sau sự kiện này, các cựu chiến binh đến từ thủ đô Astana và các khu vực của Kazakhstan lên đường tới thủ đô Mátxcơva để tham dự lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít ở Nga, sự kiện có Tổng thống Nazarbayev đến dự. 
 
Một cuộc diễu binh khác cũng đã diễn ra tại thành phố Wageningen, Hà Lan, nơi quân Đức đầu hàng cách đây 70 năm. Tại thành phố Nis của Serbia đã long trọng khánh thành tượng đài các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, đã hy sinh trong trận đánh bảo vệ thành phố trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Còn tại thủ đô Paris, Pháp đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức trọng thể tại đại lộ Champs-Élysées dưới sự chủ trì của Tổng thống Pháp François Hollande. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, các đoàn ngoại giao, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế có trụ sở tại Pháp và rất đông khách du lịch nước ngoài đã tới dự. Sau các cuộc diễu hành, đúng 11 giờ (theo giờ địa phương), Tổng thống Pháp đã đặt hoa, châm đuốc dưới Khải hoàn môn để tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến vĩ đại.  
Lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Pháp (Nguồn: RT)
Lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Pháp (Nguồn: RT)

Hòa cùng không khí tại các nước châu Âu, ngày 8-5, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít, kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã lần lượt diễn ra tại Mỹ, Canada và Brazil. Hàng nghìn người dân tập trung tại thủ đô Washington để chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng chục phi cơ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2. 56 phi cơ bay ở độ cao 305 m theo các đội hình tượng trưng cho các trận đánh lớn trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít diễn ra tại Phủ Tổng thống ở Brasilia, Tổng thống Brazil Rousseff đã trao Huân chương có công với đất nước, phần thưởng cao quý nhất của Brazil cho 4 cựu binh từng tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Tại thủ đô Ottawa của Canada, ngày 8-5 đã khai mạc lễ hội Hoa tuy líp thường niên. Lễ hội năm nay được giành để tôn vinh chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh trước chủ nghĩa phát xít trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Một màn bắn pháo hoa hoành tráng đã diễn ra tại đây nhân sự kiện này.
 
Người dân thành phố Netanya của Israel cũng tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ tất cả những người đã tham gia làm nên chiến thắng vĩ đại ngày 9-5-1945, không chỉ cứu cả châu Âu thoát khỏi thảm họa phát xít, mà còn cứu cộng đồng Do Thái khỏi họa diệt chủng.
 
H.T (Tổng hợp từ TTXVN, VOV)
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.